Triển khai công tác đảm bảo TT ATGT năm 2013

07:01, 22/01/2013
.

(QNĐT)- Sáng 22/1, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2012, toàn tỉnh đã xảy ra 156 vụ TNGT, làm chết 142 người, bị thương 102 người. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 19 vụ, giảm 34 người chết, giảm 20 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 149 vụ, làm chết 132 người, bị thương 99 người. So với cùng kỳ giảm 20 vụ. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 10 người, bị thương 3 người, tăng 1 vụ, tăng 4 người chết, 3 người bị thương.
 
So với năm 2011 thì có 8 địa phương có số người chết giảm trên 10% là Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Hà, Tây Trà. Có 4 địa phương có số người chết tăng trên 10% là Ba Tơ, Đức Phổ, Lý Sơn. 5 địa phương giảm trên 3 tiêu chí là Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Hà.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Về nhiệm vụ trong năm 2013, với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức của người tham gia giao thông. Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT theo NQ số 32 và NQ số 88 của Chính phủ. Triển khai, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, phấn đấu năm 2013 kiềm chế và kéo giảm được tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5%-10% so với năm 2012.
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích torng công tác đảm bảo TTATGT năm 2012.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.