Tặng quà Tết cho thầy trò Trường Tiểu học-THCS Ba Điền và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

04:01, 29/01/2013
.

(QNĐT)- Sáng 29/1, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho giáo viên và học sinh Trường tiểu học-THCS Ba Điền (Ba Tơ). Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Áo ấm tặng bạn” do bạn đọc Báo Tuổi trẻ tài trợ.

TIN LIÊN QUAN

Trong đợt này, đoàn đã tặng gần 200 suất quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường tiểu học-THCS Ba Điền. Mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng, gồm bánh kẹo và tiền mặt.

 

Đại diện Báo Tuổi Trẻ trao quà cho các em học sinh trường Tiểu học Ba Điền
Đại diện Báo Tuổi Trẻ trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Ba Điền

Thầy Nguyễn Văn Dương- Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS Ba Điền cho biết: Đây là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên cùng học sinh nhận được những món quà Tết ý nghĩa. Những món quà này sẽ giúp cho thầy trò trường Ba Điền có điều kiện hưởng một cái Tết ấm áp.
 
* Ngày 28/1/2013, Quỹ  Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Nhà máy sữa đậu nành VinaSoy đi thăm, tặng 235 suất quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó  khăn trong tỉnh, gồm: 54 suất quà cho trẻ em người H’re ở xóm Đèo, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành); 80 suất quà cho trẻ em Trung tâm phục hồi chức năng Hành Thiện (Nghĩa Hành); 21 suất quà cho trẻ em ở Cô nhi viện Phú Hòa; 80 suất cho trẻ em ở Trung tâm phục hồi chức năng Bình Hòa (Bình Sơn). Mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và 12 hộp sữa VinaSoy.

Đại diện Công đoàn Nhà máy sữa đậu nành VinaSoy tặng quà trẻ em khuyết tật ở Trung tâm phục hồi chức năng Hành Thiện (Nghĩa Hành)
Đại diện Công đoàn Nhà máy sữa đậu nành VinaSoy tặng quà trẻ em khuyết tật ở Trung tâm phục hồi chức năng Hành Thiện (Nghĩa Hành)

 

Dịp Tết nguyên  đán này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn dành khoảng 600 suất quà khác, mỗi suất trị giá  từ 300.000 đồng đếnn 500.000 đồng tặng trẻ  em nghèo có hoàn cảnh đặc biết khó khăn có  thêm điều kiện vui xuân đón Tết.

Riêng Nhà máy sữa đậu nành VinaSoy, Tết Quý Tỵ 2013 sẽ  tổ chức chương trình từ thiện xã hội giúp  đỡ người mù nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Thanh Phương - Thanh Nhị

 


.