Y án 2 bloger phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước"

09:12, 28/12/2012
.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải từng qua Thái Lan dự lớp tập huấn do tổ chức phản động Việt Tân tài trợ

Ngày 28/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Thanh Hải (sinh năm 1969, quê Hà Nội), giảm án từ 4 năm xuống còn 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1952, quê Hải Phòng) và bị cáo Tạ Phong Tần (SN 1968, quê Bạc Liêu) với nội dung kêu oan, xin được xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm; đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo này. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hải phải chấp hành hình phạt 12 năm tù, bị cáo Tạ Phong Tần phải chấp hành 10 năm tù, cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ngoài ra, 3 bị cáo trên còn phải chấp hành 3-5 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

Theo HĐXX, có đủ sơ sở kết luận các bị cáo Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần phạm tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam ”. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ, tích chất phạm tội của từng bị cáo. Trong đó, Nguyễn Văn Hải phải chịu trách nhiệm chính đối với blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, được đồng bọn suy tôn làm thủ lĩnh. Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần giữ vai trò là đồng phạm tích cực. Các bị cáo đã viết, phát tán nhiều bài lên blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” và blog cá nhân thành viên, với mục đích đòi đa nguyên chính trị, bôi nhọ Đảng, lãnh tụ, chống Nhà nước; thổi phồng cũng như bịa đặt thông tin về sự yếu kém trong quản lý của các cơ quan Nhà nước, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với nhân dân. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn qua Thái Lan dự lớp tập huấn do tổ chức phản động Việt Tân tài trợ.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần không thừa nhận hành vi phạm tội như tuyên buộc của án sơ thẩm, trong khi đó bị cáo Phan Thanh Hải có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn./.

 


Theo TTXVN


.