"Bóng hồng" lập lại trật tự giao thông

08:12, 27/12/2012
.

(QNg)- Lần đầu tiên ở TP Quảng Ngãi, tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông được ra mắt và quyết tâm lập lại trật tự giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông được xây dựng điểm ở phường Trần Hưng Đạo. Tổ phụ nữ "đặc biệt" này ra mắt hôm 28/11/2012. Với gần 50 hội viên phụ nữ, chủ yếu sống bằng nghề buôn bán tham gia "đội quân" tuyên truyền lập lại trật tự giao thông đường phố. Tuyến đường Phan Đình Phùng (đoạn từ ngã tư Hùng Vương-Phan Đình Phùng giáp với đường Quang Trung) được chọn làm điểm lập lại trật tự an toàn giao thông. Lần đầu tiên phụ nữ đóng vai trò "chủ công" ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lề đường.

 

Cán bộ tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
Cán bộ tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè.


Hoạt động ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông của tổ phụ nữ đã tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của người dân, nhất là các hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Nhiều người đã dọn dẹp hàng quán, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lề đường. Chị Lý Bồi Phượng cho biết: "Lúc trước biết vi phạm nhưng làm liều. Sau khi tổ phụ nữ tuyên truyền, nhắc nhở, nếu không chấp hành, cơ quan chức năng xử phạt nặng… nên tìm nơi khác buôn bán. Một mặt là không vi phạm, mặt khác yên tâm làm ăn".

Bà Thái Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo cho hay, tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn phường như công an, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố. Hộ dân sau nhiều lần nhắc nhở nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo bà Minh, ra quân một, hai lần chưa thể chấn chỉnh triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Vì vậy phải kiên trì, vì lợi ích chung, buộc phải lập lại trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo kế hoạch, bước đầu cứ mỗi tuần tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Võ Thị Hồng Thu-Trưởng ban điều hành tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, quyết tâm: "Phải đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từng hội viên phụ nữ trong tổ đã được giao trách nhiệm, bản thân họ chấp hành nghiêm và tuyên truyền cho những hội viên phụ nữ khác cùng thực hiện".

Xây dựng tuyến phố văn minh là chủ trương đang được lãnh đạo TP.Quảng Ngãi chỉ đạo quyết liệt thực hiện. Bà Lê Thị Hồng Trinh-Chủ tịch Hội LHPN TP.Quảng Ngãi cho biết, hội đã quán triệt chủ trương tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh đến toàn thể cán bộ hội phụ nữ trên địa bàn thành phố. Sắp tới sẽ nhân rộng mô hình tổ phụ nữ với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông.


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 


.