Đầu tháng 12/2012, đưa tuyến xe buýt TP. Quảng Ngãi – Thạch Nham vào hoạt động

04:11, 18/11/2012
.

(QNĐT)- Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi vừa chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi đưa vào khai tuyến xe buýt Thành phố Quảng Ngãi – Thạch Nham và ngược lại kể từ ngày 1/12/2012. Đây là tuyến xe buýt thứ 8 được đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh.
 
Tuyến xe buýt Thành phố Quảng Ngãi – Thạch Nham có điểm đầu từ Bến xe khách Quảng Ngãi – đường Lê Thánh Tôn – đường Lê Lợi – đường Nguyễn Trãi – đường Hoàng Hoa Thám – đường tỉnh ĐT 623B - Đầu mối Thạch Nham (điểm cuối), đi qua địa bàn các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm thuộc huyện Tư Nghĩa.
 
Tổng chiều dài tuyến là 25km. Số điểm dừng, đón trả khách trên tuyến: Thành phố Quảng Ngãi đi Thạch Nham: 30 điểm; Thạch Nham đi thành phố Quảng Ngãi: 30 điểm. Số lượng xe khai thác trên tuyến là 3 xe. Tần suất xe chạy vào giờ cao điểm: 60 phút/chuyến; giờ thấp điểm: 120 phút/chuyến. Thời gian một lượt xe: 50 đến 60 phút. Thời gian mở tuyến lúc 5 giờ 45 phút; thời gian đóng tuyến lúc 17 giờ 30 phút.
 
Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cũng đã đồng ý tăng chuyến xe buýt tuyến Quảng Ngãi đi Sơn Hà và ngược lại từ ngày 1/11/2012. Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi sẽ tổ chức khai thác 18 chuyến/ngày (tăng 06 chuyến so với trước); khoảng cách giữa các chuyến xe sẽ giảm so với trước (từ 45-120 phút/chuyến).
 
 
Q.Nhi

 

.