Công đoàn ngành y tế Quảng Ngãi: Dấu ấn 5 năm

10:11, 19/11/2012
.

(QNg)- 5 năm qua, Công đoàn ngành y tế Quảng Ngãi đã gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn, tạo được các đợt sinh hoạt sôi nổi, rộng khắp thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn ngành y tế trong nhiệm kỳ 2008 - 2013 là đã mở rộng đối tượng tham gia hoạt động công đoàn đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Hiện tại, Công đoàn ngành quản lý trực tiếp 42 CĐCS với gần 4.800 đoàn viên/5.938 CNVCLĐ (tăng 2.299 đoàn viên). Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành y tế triển khai trong điều kiện bất lợi, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra thường xuyên, cán bộ y tế phải tập trung cho công tác chuyên môn, ít tham gia hoạt động công đoàn.

 

Cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh thực hiện kỹ thuật nội soi.
Cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh thực hiện kỹ thuật nội soi.

Hướng về cơ sở, Công đoàn ngành đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và ngành y tế. Qua đó, Công đoàn ngành đã kịp thời động viên đội ngũ cán bộ y tế phấn đấu vượt qua khó khăn, khống chế, đẩy lùi  các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, hội chứng dày sừng bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền (Ba Tơ)...

Nhờ bám sát thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với cơ sở, 5 năm qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành y tế có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động tập trung vào  giám sát việc trang bị bảo hộ lao động, chế độ độc hại, bệnh nghề nghiệp. Phong trào thi đua chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phát huy sáng kiến, kinh nghiệm đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.

Hằng năm các CĐCS trong ngành đều tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện các nội dung thi đua nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác y tế, nâng cao y đức của người thầy thuốc, xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện... Ở các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm y tế huyện, thành phố, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong ngành y tế, qua đó tinh thần thái độ, trách nhiệm phục vụ người bệnh cũng được nâng cao. Một số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh, như giải pháp "Sử dụng Streptokinnase trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại tỉnh Quảng Ngãi" của nhóm tác giả Huỳnh Thị Mỹ Hương (Bệnh viện đa khoa tỉnh).

Hoạt động văn hóa, thể thao cũng được công đoàn ngành tổ chức thường xuyên, nổi bật là Hội thi "Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử" trong ngành y tế. Qua hội thi đã giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành định ra phương hướng rèn luyện y đức, tay nghề, linh hoạt trong tiếp xúc, ứng xử với bệnh nhân và đồng nghiệp. Giải bóng đá, bóng chuyền truyền thống được duy trì, tổ chức hàng năm với quy mô, chất lượng không ngừng được nâng cao, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu thể thao, tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, viên chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xã hội, từ thiện được phát động với nhiều hình thức như vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; nhận phụng dưỡng 8 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; hiến máu nhân đạo; giúp đỡ bà con nông dân sản xuất, thu hoạch mùa màng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng đồ dùng học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số... Hoạt động nữ công đã tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao năng lực, phẩm chất của lao động nữ.

 

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được triển khai sâu rộng, nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Công đoàn được chú trọng. Trong 5 năm, các CĐCS đã giới thiệu cho Đảng kết nạp mới 96 đảng viên, xây dựng 14 bệnh viện đạt danh hiệu "Bệnh viện xuất sắc toàn diện", trên 76% CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.


 Bài, ảnh: Quang Tuyến
 


.