Theo báo cáo của Ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 23.619 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.608 người, bị thương 25.000 người. So với 9 tháng cùng kỳ năm 2011 giảm 9.360 vụ, giảm 1.502 người chết, giảm 10.634 người bị thương. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ 23.190 vụ, làm chết 6.657 người, đường sắt xảy ra 345 vụ, làm chết 177 người; đường thủy xảy ra 63 vụ, làm chết 68 người, hàng hải xảy ra 21 vụ, làm chết 6 người.
các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi. |
Riêng ở tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến ngày 20/9, xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, bị thương 82 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 19 vụ, giảm 31 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là 2 vụ, chết 6 người; tai nạn giao thông rất nghiêm trọng là 5 vụ, làm chết 10 người, bị thương 7 người. Tai nạn giao thông nghiêm trọng là 80 vụ, làm chết 80 người, bị thương 32 người...
Theo đánh giá của Ban ATGT thì nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông phần lớn là do ý thức người tham gia giao thông như vi phạm tốc độ (chiếm 35,1%); qua đường, chuyển hướng không quan sát (chiếm 19,8%); tránh vượt sai quy định (chiếm 21,6%); đi không đúng phần đường, làn đường quy định (chiếm 11,7%). Trong đó, TNGT liên quan đến mô tô, xe máy xảy ra 95 vụ (chiếm 85,5%)...
Để giảm thiểu TNGT cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông. |
Theo đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông cả nước đã giảm trên cả 3 tiêu chí, đó là số vụ, số người chết, số người bị thương. Để đạt được kết quả trên, các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, xử lý các điểm đen về TNGT, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật lệ ATGT cho người tham gia giao thông...
M.Toàn