Lái đò đưa người sang sông không có phao cứu hộ

03:08, 12/08/2012
.

(QNg)- Những ngày gần đây, thời tiết bất thường, địa bàn miền núi thường hay có mưa lớn, làm cho các nhánh sông chảy xiết. Tuy vậy, vẫn có nhiều chủ đò ở Sơn Tây, Sơn Hà coi thường tính mạng người dân, không trang bị áo phao mà vẫn ngang nhiên chở khách.

Tại bến đò ngang từ địa phận xã Sơn Tinh (Sơn Tây) qua sông Xà Lò (về thôn Mô Níc, xã Sơn Kỳ) hàng ngày có hàng trăm hành khách qua lại. Thế nhưng lái đò rất chủ quan,  không trang bị áo phao cho mình và khách qua đò, mặc dù nước sông Xà Lò luôn chảy xiết. Do bến sông ở địa bàn, lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi nên các đoàn kiểm tra không thể thường xuyên đến để nhắc nhở  lái đò thực hiện các quy định về giao thông đường thuỷ nội địa.

 

Lái đò hoạt động nhưng không có áo phao.
Lái đò hoạt động nhưng không có áo phao.


Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, rất mong chính quyền 2 xã Sơn Tinh (Sơn Tây) và Sơn Kỳ (Sơn Hà) tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kịp thời. Kiên quyết xử lí để chủ đò ý thức hơn trách nhiệm của mình trong khi làm nhiệm vụ đưa, đón khách tại bến sông này.


  Tin, ảnh: Đức Toàn
 


.