Khiếu nại của ông Nguyễn Hưởng là không có cơ sở

04:08, 15/08/2012
.

(QNg)- Được sự uỷ quyền của ông Nguyễn Khắc Hường, ông Nguyễn Hưởng ở khu phố 3, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) có đơn cho rằng, diện tích đất của Cửa hàng thương mại Nghĩa Hành (thuộc Công ty Thương mại Quảng Ngãi) nay cấp cho Công ty Xây dựng Thành Đạt thuê xây dựng siêu thị Nghĩa Hành có một phần diện tích có nguồn gốc của gia đình ông. Do đó, nay Nhà nước không có nhu cầu sử dụng thì phải trả lại cho gia đình ông.
 

Diện tích đất mà ông Hưởng khiếu nại đòi quyền sử dụng thuộc thửa số 390 (số hiệu bản đồ chế độ cũ) có diện tích 1 sào 7,5 thước (750m2), tục gọi là Vườn Phố, nguyên là vườn, nhà ở của ông Nguyễn Trọng (cha ruột ông Hường và ông Hưởng). Năm 1969, chế độ cũ mở vành đai Chi khu quận lỵ Nghĩa Hành nên gia đình ông Trọng chuyển đến làm nhà tạm trên đất ông Xã Khuê (nay thuộc thôn Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa). Năm 1970, ngôi nhà làm trên đất Vườn Phố bị sập hoàn toàn. Sau giải phóng, gia đình ông Trọng làm nhà trên một thửa đất khác, nay thuộc khu phố 3, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa. Đến năm 1978, ông Trọng mất thì ông Hưởng sử dụng ngôi nhà này cho đến nay. Trên thửa đất Vườn Phố, sau giải phóng được chính quyền địa phương xây dựng Cửa hàng Công nghệ phẩm, sau đó là cửa hàng của Công ty Thương mại Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh cho Công ty Xây dựng Thành Đạt thuê 1.255,7m2 để xây dựng siêu thị Nghĩa Hành là đúng pháp luật.
UBND tỉnh cho Công ty Xây dựng Thành Đạt thuê 1.255,7m2 để xây dựng siêu thị Nghĩa Hành là đúng pháp luật.


Đầu năm 2007, ông Hường có đơn gửi UBND huyện Nghĩa Hành xin lại đất Vườn Phố. Qua thẩm tra, xác minh, Phòng TN&MT huyện Nghĩa Hành có Văn bản số 59/2007 trả lời đơn ông Hường: "Việc ông Hường đòi lại đất Vườn Phố là không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, Nhà nước không xem xét giải quyết việc đòi lại đất". Bởi lẽ, theo hồ sơ lập theo Chỉ thị 229/TTg, diện tích đất ông Hường đòi lại quyền sử dụng thuộc một phần thửa đất số 650, có diện tích 1.870m2, tờ bản đồ số 4, xã Hành Minh (nay là thị trấn Chợ Chùa). Sổ mục kê, sổ đăng kí ruộng đất (mẫu 5 a) đều do cửa hàng Công nghệ phẩm đứng tên chứ không phải gia đình ông Hường đứng tên kê khai. Đến năm 2000, thửa đất trên biến động thành thửa 187 có diện tích 1.303m2, giảm 567m2 so bản đồ 229 là do mở đường giao thông.
 

Ngày 25/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định không công nhận nội dung đơn đề ngày 30/12/2011 của ông Nguyễn Hưởng (do ông Nguyễn Khắc Hường uỷ quyền) khiếu nại Quyết định số 755 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành. Công nhận Quyết định 755 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành là đúng pháp luật. Trường hợp ông Hưởng không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện tại TAND theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Không đồng ý với báo cáo trả lời của Phòng TN&MT, ông Hường tiếp tục khiếu nại đến UBND huyện Nghĩa Hành. Sau khi đối thoại với ông Hường vào ngày 25/11/2011, UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành Quyết định số 755 về việc giải quyết đơn của ông Hường. Cụ thể là "Bác đơn đề ngày 15/2/2011 của ông Nguyễn Khắc Hường về việc đòi lại đất hương hoả của cha ông tại ngã tư Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết đòi lại đất của ông Hường".

Được biết, ngày 24/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi đất của Công ty Thương mại Quảng Ngãi giao cho Công ty Xây dựng Thành Đạt (có trụ sở tại tổ 3, thị trấn Chợ Chùa) thuê đất để xây dựng siêu thị Nghĩa Hành, với diện tích 1.255,7m2, thời hạn thuê 49 năm. Trong số diện tích này có một phần đất có nguồn gốc của gia đình ông Hường. Diện tích trên cũng được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 12/1/2012. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 thì việc ông Hường đòi lại thửa đất vườn cũ có nguồn gốc của cha ông là không có cơ sở.


Bài, ảnh: Đức Nguyễn

 


.