Sở GTVT: Yêu cầu Công ty Mai Linh sớm lắp đặt hệ thống nhà chờ xe buýt

08:07, 26/07/2012
.

(QNĐT)- Sau khi Báo Quảng Ngãi có bài viết "Nỗi khổ thiếu nhà chờ xe buýt", Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi khẩn trương lắp đặt hệ thống nhà chờ xe buýt trên các tuyến từ TP. Quảng Ngãi đi Dung Quất, Khu đô thị mới Vạn Tường và Sa Huỳnh.

TIN LIÊN QUAN

 

Thiếu nhà chờ, hành khách phải đội nắng chờ xe buýt. Ảnh: Tư liệu
Thiếu nhà chờ, hành khách phải đội nắng chờ xe buýt. Ảnh: Tư liệu

 

Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2008 - 2015 sẽ phát triển 9 tuyến xe buýt từ thành phố Quảng Ngãi đến các huyện trong tỉnh. Cùng với việc đầu tư phương tiện xe buýt các loại, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu xây dựng các bến, bãi đỗ xe, nhà chờ xe buýt, biển báo chỉ dẫn theo quy định.

 

Hiện nay Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi lđã đưa vào khai thác 7 tuyến xe buýt từ thành phố Quảng Ngãi đi Sa Huỳnh, Dung Quất, Sa Kỳ, Ba Tơ, Minh Long, Vạn Tường và Sơn Hà. Tuy việc lắp đặt các nhà chờ xe buýt còn rất hạn chế, chưa được chú trọng thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ hành khách và an toàn giao thông.

 

Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi khẩn trương lắp đặt hệ thống nhà chờ xe buýt. Trước mắt là trên các tuyến có đông hành khách là: TP. Quảng Ngãi đi Dung Quất, Khu đô thị mới Vạn Tường và Sa Huỳnh.

 

PV


 

.