Duyên nợ với vùng cao

11:07, 16/07/2012
.

(QNg)- Hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, Công ty cổ phần Giao Thuỷ đã để lại nhiều dấu ấn trên các công trình giao thông, thuỷ lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở các huyện miền núi trong tỉnh.
 
Trên công trình đập dâng Xô Lô xã Sơn Trung (Sơn Hà), dấu ấn đậm nét mà cán bộ và công nhân Công ty cổ phần Giao Thuỷ để lại là chất lượng kỹ thuật và mỹ quan công trình. Thi công trong điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt nhưng kỹ sư và công nhân Công ty Giao Thuỷ vẫn quyết tâm bám sát, triển khai xây dựng và hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra. Kịp thời cung cấp nước tưới cho bà con nông dân sản xuất.

Đoạn đường do Công ty cổ phần Giao Thủy thi công nằm trong dự án Đường Sông Trường-Trà Bồng-Bình Long.                       Ảnh: MT
Đoạn đường do Công ty cổ phần Giao Thủy thi công nằm trong dự án Đường Sông Trường-Trà Bồng-Bình Long. Ảnh: MT


Đảm nhận việc thi công nhiều công trình trọng điểm ở miền núi Quảng Ngãi, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề, Công ty cổ phần Giao Thuỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tiêu biểu như công trình đường đèo Cà Đáo, đường Sơn Hà đi Sơn Tây, cầu tràn Trà Phú - Trà Giang, đường Sơn Giang - Hải Giá, Di Lăng - Sơn Bao, Tỉnh lộ 621, đường Sơn Tây - Sơn Mùa, cầu Sơn Mùa, đường Sơn Cao - Sơn Kỳ, Trà Bồng - Trà Phong, Di Lăng - Trà Trung, kè nước Niêu,… Có duyên với vùng cao, ở 6 huyện miền núi, nơi nào có công trình trọng điểm là nơi ấy có người thợ của Công ty cổ phần Giao Thuỷ. Để có được điều này, cán bộ, kỹ sư và công nhân phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Còn nhớ mùa lũ năm 1999, thi công đường Sơn Hà- Sơn Tây, đơn vị bị thiệt hại nặng nề do sạt lở núi. Thế nhưng, sau mỗi lần bị thiệt hại, sau mỗi lần xây dựng hoàn thành một công trình, cán bộ, công nhân công ty lại tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi ở miền núi.

Hơn 20 năm hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, Công ty cổ phần Giao Thuỷ đã phát triển vững mạnh. "Bí quyết" dẫn đến sự thành công, đó là sự tổng hợp sức mạnh của tập thể. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, dù lớn hay nhỏ công ty đều tổ chức các cuộc họp bàn bạc để tìm ra biện pháp thi công, bố trí cán bộ, điều động thiết bị máy móc hợp lý, đảm bảo đúng đồ án thiết kế và hiện trường để đạt tiến độ và sự an toàn trong quá trình xây dựng công trình. Nhờ triển khai tốt các quy trình kỹ thuật, phương tiện thiết bị cơ giới hiện đại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao nên các công trình do công ty xây dựng luôn được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tin tưởng. Nhờ đó công ty đã phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngoài việc thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động, Công đoàn Công ty còn vận động cán bộ, kỹ sư, công nhân đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng trường mẫu giáo tặng các em thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, khuyến học, khuyến tài.


Do có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và trong hoạt động công đoàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công ty cổ phần Giao Thuỷ được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.


    Kim Huệ
 


.