Người phụ nữ chết trong vườn cây cảnh là do dính bẫy điện

08:06, 08/06/2012
.

(QNĐT)- Trưa ngày ngày 5/6, bà Nguyễn Thị Trâm (66 tuổi), ở đội 13, xóm 4, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh vội vã chạy đến nhà anh Phùng Tấn Tường (34 tuổi), ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh báo tin bà Phùng Thị Cúc (61 tuổi), là mẹ ruột của anh Tường, trong lúc cắt cỏ tại vườn nhà bà Trâm thì bị bệnh trúng gió chết.

TIN LIÊN QUAN


Gia đình anh Tường đưa xác bà Cúc về nhà tổ chức liệm chôn cất. Tuy nhiên trong lúc liệm thì phát hiện trên vai bà Cúc có vết thương cháy đen. Nghi có điều bất thường nên gia đình báo vụ việc cho Công an huyện Sơn Tịnh.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường


Đến chiều ngày 5/6, Công an tỉnh và Công an Sơn Tịnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại vườn, nhà bà Trâm và khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Theo bà Trâm cho biết, sáng ngày 5/6, bà Phùng Thị Cúc đi xe đạp đến nhà bà Trâm xin cắt cỏ trong vườn về cho bò ăn. Đến khoảng 9h cùng ngày, bà Trâm ra vườn thì thấy bà Cúc chết do bị trúng gió. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị điện giật chết.
 
Bà Nguyễn Thị Trâm có hai người con trai hiện nay đều là Việt kiều đang cư ngụ bên Mỹ. Bà sống một mình tại ngôi nhà ở xã Tịnh An. Những năm trước khi cây sanh cảnh có giá trị cao, bà Trâm đã đầu tư trồng cả vườn.

Nhà có 2 con Việt kiều luôn gửi tiền về nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kẻ gian đột nhập vào nhà trộm, cướp tài sản và cây cảnh. Bà Trâm thuê người chăm sóc vườn cây và ban đêm ngủ coi vườn. Không yên tâm, bà dùng thép kiềng từng gốc cây cảnh và bà Trâm bắt điện khắp vườn và cài bẫy điện xung quanh hàng rào nhà. Ngoài ra, bà Trâm cài điện vào các cánh cửa, mái tôn, nếu kẻ gian vào sẽ bị điện giật chết. Ban đêm bà Trâm bật bẫy điện chống trộm, ban ngày cúp điện. Tuy nhiên sáng ngày 5/6, bà Trâm quên cúp cầu dao điện. Bà Cúc trong lúc cắt cỏ đụng phải cánh cửa hông nhà thì bị điện giật chết.

Phát hiện bà Cúc chết, bà Trâm đã đã tháo dây điện, xoá dấu vết và tạo dựng chuyện bà Cúc bị trúng gió chết.

Theo ông Trần Văn Huy – Trưởng thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An cho biết, bà Trâm đã từng bị chính quyền địa phương phạt 2 triệu đồng và cắt điện hơn 1 tháng vì việc cài điện xung quanh hàng rào để bảo vệ cây cảnh, gây nguy hiểm cho người dân ở gần đó. Hiện bà Trâm đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt tạm giam.


                                T. Sự
 


.