1 tháng, 7 sự cố lớn của Vietnam Airlines

07:06, 06/06/2012
.

Theo nguồn tổng hợp của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 5/2012 xảy ra 32 sự cố hàng không, trong đó 23 vụ liên quan đến hãng bay Vietnam Airlines.

Thống kê này liệt kê 8 sự kiện uy hiếp an toàn trong lĩnh vực hành không ở Việt Nam, trong đó 7 sự cố của Vietnam Airlines.

Ngày 27/5/2012, sự cố xảy ra với máy bay A321, số đăng ký VN-A356, chuyến bay VN1522, bay chặng Cam Ranh - Hà Nội.  Trong khi chạy đà cất cánh, có một tiếng nổ ở khu vực động cơ số 2 và cháy. Việc cất cánh bị hủy bỏ. Máy bay dừng lại trên đường băng, tổ bay tắt động cơ số 2, xả bình dập cháy của động cơ số 2. Sau khi chờ xe kéo khoảng 20 phút, máy bay rời đường băng và lăn vào bãi đậu.

Chiếc máy bay nói trên đã nhận lệnh dừng bay tại Cam Ranh để khắc phục kĩ thuật và điều tra nguyên nhân sự cố.

Trước đó, ngày 25/5 máy bay mang số đăng ký VN-A332 thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN580 hành trình TP HCM - Khánh Hòa, khi đang cất cánh thì phát tiếng nổ lớn. Tổ bay đã xin phép hạ cánh khẩn cấp, công tác khẩn nguy được triển khai. Tại mặt đất kiểm tra xác định lốp số 3 bị nổ gây hỏng hóc cánh.

Chiếc máy bay này cũng lập tức nhận lệnh dừng bay, chờ khắc phục hỏng hóc.

Tháng 5 cũng là tháng đánh dấu nhiều trục trặc kỹ thuật của Vietnam Airlines. Ngày 4/5/2012, máy bay A330 mang số đăng ký VN-A379 khi đang đẩy máy bay ra đường lăn tại sân bay, chốt cần kéo dắt  của xe kéo dắt bị gẫy, dẫn đến việc cần kéo dắt đâm vào máy bay gây ra hỏng hóc ở càng mũi tàu bay.

Ngày 9/5/2012 máy bay B777 (số đăng ký VN-A145, thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN1141, hành trình Hà  Nội – TP HCM) bị quệt đuôi xuống đường băng, đã lãnh những vết xước lớn và móp, méo kéo dài phía đuôi máy bay. Nguyên nhân sự cố sau đó được xác định là do tổ bay thao tác sai kỹ thuật.

Cùng ngày 9/5/2012 máy bay ATR72 (số đăng ký VN-B231, thực hiện chuyến bay mang số hiệu K6108) đang bay thì bị tắt lửa buồng đốt động cơ số 1.

Sự cố thứ 3 của Vietnam Airlines trong cùng ngày 9/5: máy bay A321 mang số đăng ký VN-A353 thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN503, chặng bay CAN-SGN đã xông ra khỏi đường cất hạ cánh 80-100m, cách tim đường cất hạ cánh khoảng 15m. Cả 4 lốp chính của máy bay bị vỡ. Va chạm cũng làm vỡ một số đèn tiếp cận trên thềm đường băng. May mà 136 hành khách và 08 thành viên tổ bay đã an toàn. Cơ quan điều tra hàng không đã giữ lại thiết bị ghi âm buồng lái để phân tích dữ liệu phục vụ điều tra nguyên nhân sự cố.

Cuối tháng, Vietnam Airlines chưa hết gặp "vận xui". Ngày 24/5 máy bay A330 mang số đăng ký VN-A375, đang trên hành trình Hà Nội – TP HCM đã bị rò rỉ khí ở cánh phải, áp suất cabin vượt độ cao cabin. Máy bay phải bổ nhào, hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 2 trong 7 sự cố nói trên của Vietnam Airlines đang được điều tra làm rõ nguyên nhân./.



Theo Vietnamnet


.