Ba Tơ: Phá vụ vận chuyển gỗ, than lớn tại cửa rừng

03:05, 06/05/2012
.

(QNĐT)- Chiều ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hân – Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tối ngày 5/5, lực lượng kiểm lâm tỉnh cùng kiểm lâm Đức Phổ, Ba Tơ đã tập kích tại bờ hồ đập Liệt Sơn, thuộc tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ phát hiện một số lượng gỗ lớn đang tập kết trên 2 ghe và bờ hồ.

TIN LIÊN QUAN


Các đối tượng lâm tặc đã tẩu thoát bỏ lại 61 phách gỗ cùng 7 bao than, khoảng 300 kg (đốt từ gỗ rừng). Lực lượng kiểm lâm đã đưa toàn bộ số gỗ, than và 2 ghe về Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ xử lý.

 Đưa toàn bộ tang vật gỗ, than, ghe về Hạt kiểm lâm Ba Tơ
Đưa toàn bộ tang vật gỗ, than, ghe về Hạt kiểm lâm Ba Tơ


Theo ông Nguyễn Văn Hân cho biết, toàn bộ số gỗ và than trên khả năng được khai thác từ cánh rừng khu đông Ba Tơ và theo đường hồ Liệt Sơn đưa về huyện Đức Phổ. Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này, qua đó phát hiện bắt giữ, gần chục vụ vận chuyển gỗ.


                           T.S

 


.