TP Quảng Ngãi: Khởi tố nhóm lừa đảo biến tịch đề không trúng thành trúng

02:04, 17/04/2012
.

(QNĐT)- Với thủ đoạn tinh vi cùng với chiêu hăm dọa, cưỡng ép theo kiểu côn đồ, nhóm đối tượng từ Quảng Nam và Quảng Ngãi đã liên tục cưỡng đoạt tiền của chị Trương Thị Thanh Hảo (Sn 1979) ở phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi). Điều đáng nói trong vụ án, chiêu độc của những gã lừa đảo đã khiến nạn nhân đang làm ăn phi pháp buộc phải lên tiếng.

Vì liên tục bị côn đồ cưỡng ép, đe dọa lấy tiền nên khoảng 20h30, ngày 4/4/2012, chị Trương Thị Thanh Hảo buộc phải gọi điện trình báo sự việc với Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi).

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nghĩa Lộ đã có mặt kịp thời và tạm giữ 2 đối tượng Lê Đình Việt (Sn 1983), ngụ ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) và Lê Duy Vương (Sn 1989), ngụ ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ.

Nữ quái Bùi Thạch Thanh Vân.
Nữ quái Bùi Thạch Thanh Vân.


Sau thời gian mở rộng điều tra, sáng ngày 16/4/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt các đối tượng Lê Duy Vương, Lê Đình Việt, Bùi Quốc Hận (Sn 1989) ngụ tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Bùi Minh Đạt (Sn 1993), Trịnh Xuân Hiển (Sn 1991), Trương Quang Huy (Sn 1993) đều ngụ tại phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) và Bùi Thạch Thanh Vân (Sn 1980) ngụ tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 15h, ngày 4/4/2012, Vương và Vân đến nhà Trương Thị Thanh Hảo để mua số đề, trong lúc mua, Vương đưa cho Hảo một xấp giấy tịch đề có ghi nhiều con số đề và số tiền đánh từng con số đã chuẩn bị sẵn. Vương đưa Hảo 2.500.000đ tiền ghi tịch đề, nhưng không lấy tịch đề mà bỏ đi với lý do để lát nữa ghi tịch đề theo đài Bắc rồi lấy luôn.

Nhóm côn đồ cùng đi với Vân tại Công an TP Quảng Ngãi.
Nhóm côn đồ cùng đi với Vân tại Công an TP Quảng Ngãi.


Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Vương và Vân tiếp tục đến nhà chị Hảo yêu cầu chị đưa lại tịch đề để dò, khi chị Hảo đưa lại tịch thì Vương không xem tịch mà bảo chị Hảo bán số đề miền Bắc và đọc nhiều số cho chị Hảo ghi.

Thấy chị Hảo không chú ý, Vân lấy tập tịch đề xem và ghi thêm số 938 là ba số cuối của giải đặc biệt do Công ty xổ số Khánh Hòa mở vào tịch đề trên với số tiền ghi là 120.000đ. Ghi xong Vân để lại tịch đề xuống bàn, lúc này Vân và Vương nhận được điện thoại từ đồng bọn là thông báo trúng số 938, ngay tức khắc Vân cầm tờ tịch (do Vân vừa ghi thêm số 938) cho chị Hảo và giữ luôn tờ tịch này. Tuy nhiên, chị Hảo khẳng định là trong số tịch đề do Vân, Vương ghi lúc chiều là không có số trúng.

Lúc này, Vân gọi điện, kéo Hận, Việt, Đạt, Hiển, Huy cùng một số đồng bọn là Bùi Tùng Sinh, Nguyễn Ngọc Vỹ và Nguyễn Văn Cảm đến hăm dọa, khống chế chị Hảo đập phá một số tài sản trong nhà, buộc gia đình chị phải đưa cho chúng 10.000.000đ.

Lấy tiền xong, nhóm côn đồ tiếp tục yêu cầu chị Hảo phải đưa thêm 25.000.000đ. Gia đình chị Hảo hẹn đến 20h30 cùng ngày đến, gia đình sẽ giao đủ số tiền. Đúng hẹn nhóm côn đồ quay lại lấy tiền thì bị Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) tạm giữ.

Qua khai nhận, để thực hiện trót lọt thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng đã nghĩ cách tấn công đối tượng bán số đề, bởi đây là hoạt động vi phạm pháp luật nên bị hại sẽ không dám trình báo cơ quan Công an. Với thủ đoạn đó, ngày 1/4/2012, Vân, Vương cùng một số đồng bọn bàn tính, lên kế hoạch đi lừa đảo.

Tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) các đối tượng dùng giấy vở học sinh cắt làm 6 mảnh rồi bấm cố định một đầu 6 mảnh với nhau. Sau đó, ghi số đề cần mua gồm số 02, 03... số tiền đánh đầu, đuôi và bao lô.

Theo đó, các tờ tịch ghi số kín từ đầu đến cuối, riêng tờ tịch thứ 4 thì ghi chừa ở đoạn đầu tờ tịch (không ghi gì). Đoạn trống này đủ ghi thêm một số trúng và số tiền đánh phù hợp với quy luật ghi bình thường ở tờ tịch đó và các tờ tịch khác.

Sau khi chuẩn bị, các đối tượng chọn người ghi tịch đề và không lấy tịch đề đã ghi  mà để lại cho chủ. Đến giờ xổ số, các đối tượng lại đến hỏi tịch để dò, rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện nay tình trạng đánh bạc dưới hình thức số đề đang có chiều hướng phức tạp và lan rộng khắp từ các con hẻm đến chợ... Sau khi khởi tố vụ án hình sự, bắt các đối tượng có hành vi lừa đảo cưỡng đoạt tài sản này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng bán tịch đề. Đồng thời lên kế hoạch triệt phá các tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn.

Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục truy lùng đồng bọn của nhóm lừa đảo là Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Ngọc Vỹ và Bùi Tùng Sinh hiện đã bỏ trốn. Riêng đối tượng Bùi Thạch Thanh Vân, Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú vì có con nhỏ 11 tháng tuổi.  


Văn Nam
 


.