Quảng Ngãi: Tàu hoả tông xe goòng, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ liền

09:02, 14/02/2012
.

(QNĐT)- Đến 21 giờ 20 phút đêm ngày 13/2, lực lượng chức năng mới khắc phục được sự cố tàu khách SH1 bị trật bánh khỏi đường ray tại Km 993 + 900 thuộc địa bàn thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ.

TIN LIÊN QUAN


Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày 13/2, tàu SH1 trên đường từ Huế đi Sài Gòn, đến cung đường sắt cách khu du lịch Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 2km về phía nam thì tông vào chiếc xe goòng của công nhân đang sửa chữa đường khiến hai bánh trước của đầu máy tàu bị trật đường ray và rơi hẳn xuống lòng đường (ảnh).

x
 Đầu máy tàu SH1 bị trật đường ray.


Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm tê liệt toàn bộ các chuyến tàu đang vận hành tuyến Bắc-Nam. Công ty đường sắt Nghĩa Bình đã phải điều động xe cẩu chuyên dụng từ ga Diêu Trì (cách 100km) ra Sa Huỳnh để khắc phục sự cố trên.

Đến hơn 21 giờ 20 phút tối cùng ngày, tuyến đường sắt mới thông trở lại. Theo báo cáo của lãnh đạo ga Quảng Ngãi, lúc xảy ra sự cố, tại khu Gian, công nhân đang sửa chữa đường nhưng vô ý để nguyên xe goòng trên đường ray và chất đầy dụng cụ sửa đường trên đó. Khi tàu SH1 đến thì những người làm đường mới phát hiện, không kịp hất xe goòng ra khỏi đường ray bèn để nguyên xe trên ray và bỏ chạy.

Lãnh đạo Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình đang điều tra vụ việc để xem xét kỷ luật thích đáng số công nhân tắc trách dẫn đến sự cố trên.


       Trần Đăng –Thanh Kỳ
 


.