Quảng Ngãi: 2 tàu cá với 21 ngư dân đã được cứu hộ an toàn

01:02, 19/02/2012
.

(QNĐT)- Sáng 19/2, tin từ văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, 2 tàu cá với 21 ngư dân của Quảng Ngãi bị nạn trên biển đã được cứu hộ an toàn.

Đó là tàu: QNg 95712 TS, của ông Bùi Việt Anh, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, trên tàu có 9 lao động, hành nghề lặn, trong quá trình di chuyển trú, tránh áp thấp nhiệt đới đã bị mắc cạn vào lúc 21 giờ ngày 17/2, tại tại vị trí 8021'N - 117021'E. Hiện tàu này đã được Philipines cứu hộ và đã đưa về Philippines an toàn.

Còn tàu QNg 94814 TS của ông Mai Nga, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, trên tàu có 12 lao động, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy vào lúc 8 giờ ngày 17/2, tại vị trí 13035'N - 114010'E. Tàu này cũng đã được  cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu QNg 95159 TS, do ông Hồ Đông Vấn, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động, bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí 15011'N - 110020'E, cũng đã được tàu SAR 412 tiếp cận và lai dắt về Quy Nhơn an toàn.


M.Toàn


 


.