Các cấp hội phụ nữ: Chia sẻ cùng tiểu thương

08:02, 20/02/2012
.

(QNg)- Để góp phần giúp tiểu thương chợ Quảng Ngãi bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ổn định cuộc sống và kinh doanh trở lại, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mang đậm tính nhân văn.  

Hoạt động quyên góp ủng hộ tiểu thương chợ Quảng Ngãi được nhiều cơ sở hội phụ nữ đồng loạt triển khai sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Ngày 13/2, tại hội trường Hội LHPN tỉnh, hơn 20 cán bộ-nhân viên đã có mặt đông đủ. Mỗi cán bộ-nhân viên ủng hộ 2 ngày lương, với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Dẫu giá trị kinh tế qua đợt quyên góp này là nhỏ bé so với tổng thiệt hại mà bà con tiểu thương đang phải gánh chịu, thế nhưng đó là nghĩa cử cao đẹp chẳng gì có thể so sánh được, là vòng tay nhân ái mà cán bộ-nhân viên Hội LHPN tỉnh gởi đến các tiểu thương góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phụ nữ TP Quảng Ngãi ủng hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ.
Phụ nữ TP Quảng Ngãi ủng hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ.



Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thu Trang, cho biết: "Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tổ chức vận động quyên góp ủng hộ chị em tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn; đồng thời chỉ đạo cơ sở hội phụ nữ phân công cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên chị em tiểu thương bị thiệt hại. Công tác hỗ trợ tiểu thương đang được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh với mong muốn góp sức giúp tiểu thương sớm ổn định cuộc sống".

Nghe thông báo qua điện thoại của cán bộ Hội LHPN TP Quảng Ngãi với nội dung tập trung để ủng hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ, chị Lê Thị Thạnh (Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) gác lại việc nhà, chạy ngay đến địa điểm quyên góp tiền giúp đỡ tiểu thương bị thiệt hại. Chị Lê Thị Thạnh chia sẻ: "Công việc thường ngày của mình như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì từ từ làm cũng được, riêng đối với việc quyên góp ủng hộ bà con tiểu thương là cấp bách.

Bà con tiểu thương đang trải qua nỗi đau mất mát quá lớn. Nghĩ thế mà tôi tức tốc chạy đến đây". Cuộc vận động quyên góp ủng hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ được Hội LHPN TP Quảng Ngãi tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ-hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Hầu hết tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn là ở TP Quảng Ngãi. Chị Lê Thị Thạnh cho biết thêm, ở tổ 4, phường Nghĩa Chánh có hơn 10 nữ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ngày 9/2. Chị Thạnh cùng với chị em phụ nữ trong chi hội đến nhà thăm hỏi, động viên chị em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục hoạt động kinh doanh để nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Ban công tác phụ nữ (Công an tỉnh) cũng tổ chức hoạt động quyên góp giúp đỡ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ. Chị em phụ nữ ở Ban công tác phụ nữ chia sẻ mất mát cùng các tiểu thương. Chị em tập trung đông đủ ở hội trường để tham gia hoạt động quyên góp. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng-Trưởng ban công tác phụ nữ (Công an tỉnh) cho biết: "Qua kênh của Hội LHPN tỉnh, chị em Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ tiểu thương với số tiền 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ nữ của lực lượng Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện quyên góp ủng hộ tiểu thương theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh".

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Lá lành đùm lá rách", các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trong và ngoài tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động mang giá trị nhân đạo sâu sắc nhằm giúp các tiểu thương sớm ổn định cuộc sống. Riêng đối với Hội LHPN tỉnh, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, các cấp hội phụ nữ đã vận động quyên góp giúp đỡ tiểu thương với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ tiểu thương hiện vẫn đang được các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện.


PHƯƠNG LÝ  
 

TIN LIÊN QUAN


.