Tư Nghĩa: Một phụ nữ đi cắt cỏ bị điện giật chết

02:01, 15/01/2012
.

(QNĐT)- Khoảng 10h ngày 14/1, trên cánh đồng Hốc Lầy, thuộc xóm 4, thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa xảy ra vụ điện giật làm chết một phụ nữ.

TIN LIÊN QUAN


Nạn nhân là chị Phạm Thị Dũng, 44 tuổi, ngụ xóm 7, thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ. Khoảng 7h sáng cùng ngày, chị Dũng đến cánh đồng Hốc Lầy cắt cỏ cho bò ăn. Khi cắt gần đầy bao, chị đi dọc bờ đám ruộng của ông Quảng Ngọc Đông và đụng vào trụ điện bằng sắt. Bất ngờ điện giật làm chị Dũng chết tại chỗ.

 Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường trụ sắt nhiễm điện làm chị Dũng chết
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường trụ sắt nhiễm điện làm chị Dũng chết


Được biết, trụ sắt trên được bắt dây điện của hai hộ dân đến trụ điện chính. Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường cho thấy, một dây điện đã bị hở nên nhiễm điện xuống trụ sắt.

Chị Phạm Thị Dũng hoàn cảnh nghèo, có 4 người con. Cuộc sống gia đình trông chờ và 3 con bò gia đình đang nuôi. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT điều tra làm rõ.
                          

 T.Sự  
 


.