Miền Bắc đón rét đậm, rét hại

01:12, 10/12/2011
.

Sáng sớm nay (10/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ.
 

Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 12-15 độ C (Ảnh minh họa)
Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 12-15 độ C (Ảnh minh họa)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong ngày 10/12, tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12-19 độ C. Còn ở Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14, vùng núi 7-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24, phía nam 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3.Nhiệt độ từ: 16-27 độ C

Còn ở Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

 

Theo VOV.VN
 


.