7 năm tù cho kẻ đưa “thần chết” ra đảo Lý Sơn

02:12, 16/12/2011
.

(QNĐT)- TAND huyện Lý Sơn vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Nguyễn Thế Anh (47 tuổi), trú tại thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn 7 năm tù về tội vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9/6/2011, trong lúc tuần tra tại khu vực biển thuộc thôn Tây, xã An Hải huyện Lý Sơn, lực lượng Đồn Biên phòng 328 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thế Anh vận chuyển một thùng thuốc nổ với trọng lượng là 28,5 kg. Đối tượng Anh lẩn trốn ngay sau đó.

    Đối tượng Nguyễn Thế Anh cùng tang vật thuốc nổ
Đối tượng Nguyễn Thế Anh cùng tang vật thuốc nổ


Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày lực lượng Đồn Biên phòng 328 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh đã phát hiện thu giữ 123 kg thuốc nổ. Tổng cộng Anh đã vận chuyển, tàng trữ trái phép 151,5 kg thuốc nổ. Sau thời gian truy bắt, đến ngày 21/6/2011 Anh đã bị lực lượng Đồn Biên phòng 328 bắt giữ.


                                T.Sự


.