Bão số 4 sắp tới, lại thêm siêu bão Nesat

02:09, 26/09/2011
.

Dự báo tâm bão số 4 ở trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế vào sáng mai (27/9) với sức gió mạnh cấp 8. Từ đêm nay (26/7) vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cùng với bão số 4, một siêu bão cũng sắp vào biển Đông.

Bão số 4 gây mưa rất to từ Nghệ An đến Quảng Nam
Dự báo tâm bão số 4 đổ vào vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVTW)
Hồi 10 giờ ngày 26/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đến 7 giờ ngày mai (27/9), vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 28/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Từ đêm nay (26/7) vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. HAITANG

Cũng theo ông Hải, tới sáng 28, khi bão đổ bộ, lượng mưa sẽ chuyển sang Thái Lan.

Khả năng bão Nesat vào Việt Nam là 50%

Trung tâm dự báo KTTVTƯ cũng vừa cho biết, trong khi bão Haitang (bão số 4) đang ảnh hưởng vào Việt Nam thì hiện nay ở phía Đông quần đảo Philippin một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là NESAT. Hồi 7 giờ sáng 26/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Trong 24h tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km một giờ, như vậy khoảng chiều tối và đêm mai (27/9) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTVT Ư thì siêu bão Nesat đã vào biển Đông, hoàn lưu bão rất mạnh độ xoáy cao đã hút ẩm từ bão số 4.

Theo ông Hải, các dự báo hiện tại cho rằng, bão sẽ hướng về phía Lôi Châu, Trung Quốc, nhưng cũng chưa thể nói trước được gì, khả năng vào Việt Nam có thể là 50%.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng nay (26/9), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nhận định, bão số 4 đã giảm bớt căng thẳng đôi chút do ảnh hưởng của bão Nesat, lượng mưa giảm nhưng vẫn đề phòng mưa cục bộ..

Về tình hình lũ, lũ trên hầu hết các sông miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên đã đạt đỉnh (từ 24/9) và đang xuống.

Dự báo, do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 4, từ chiều và đêm 26/9, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ lên nhanh. Các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Tây Nguyên và thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Các sông Nam Bộ, lũ hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao.

Dự báo trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh và ở mức lớn. Đến ngày 28/9 mực nước các sông đều ở BĐ3 và trên BĐ. Sau đó lũ còn tiếp tục lên.

6 máy bay, 9 tàu hải quân sẵn sàng ứng cứu

Theo Bộ Quốc phòng, hiện 6 máy bay trực tại các sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc, Phan Rang, Tân Sơn Nhất và 9 tàu Hải quân, 5 tàu 3 xuồng của cảnh sát biển, 6 tàu của Trung tâm hàng hải Việt Nam đã sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Cùng với đó, gần 20.000 tấn lương thực tại các kho ở Hà Tĩnh và vùng Bình Trị Thiên cũng sẵn sàng xuất kho nếu có chỉ đạo.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng nay (26/9), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu, trọng tâm hôm nay các cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sắp xếp ở ven bờ, không để tàu chìm tàu đắm, hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, đối phó với bão, đề phòng mưa lũ sau bão.

Ban chỉ đạo PCLBTƯ và ỦY ban quốc gia TKCN cho biết, theo báo cáo nhanh số 4 của Bộ Tham mưu - Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ sáng nay (26/9) đã thông báo được tổng số 31.459 tàu, thuyền/147.290 người, trong đó có 35 tàu/488 người đang hoạt động tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Quảng Ngãi 23tàu/333 người; Quảng Nam 12 tàu/155 người) Hiện tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị can thiệp để tàu vào tránh trú bão tại quần đảo Hoàng Sa.

Cùng với đó, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội đề nghị giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để 23 tàu cá của Quảng Ngãi và 12 tàu cá của Quảng Nam vào trú, tránh bão ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và lên bờ khi cần thiết; giúp hỗ trợ, cứu chữa người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp gặp sự cố.

Hiện 12 tàu của Quảng Nam đang trú tránh ở các đảo khu vực quần đảo Hoàng Sa (5 tàu ở đảo Bạch Quy, 4 tàu ở đảo Trung Sa, 3 tàu ở đảo Bông Bay); 23 tàu của Quảng Ngãi đang trú tránh quanh các đảo Trụ Cẩu, Đá Lồi và Bông Bay.

Đối với tàu của Đà Nẵng ĐNa 90369, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB Đà Nẵng vẫn đang hoạt động bình thường tại tọa độ 14 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, cách đảo Tri Tôn - quần đảo Hoàng Sa khoảng 117 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Ngoài ra, tại các khu vực khác và neo đậu tại bến 31.424 tàu/ 146.802 lao động.

Tại địa phương, các tỉnh, TP ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên đã có Công điện chỉ đạo khẩn trương đối phó với bão, mưa lũ. Trong đó các tỉnh, TP Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi.

Các tỉnh, TP khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục huy động vật tư, phương tiện, nhân lực để gia cố bờ bao, đê bao, phòng chống sạt lở bờ sông bảo vệ dân cư và diện tích lúa vụ 3; di dời dân cư ở các khu vực sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn; khẩn trương thu hoạch các trà lúa đã chín.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã thu hoạch được khoảng 385.340ha/609.934ha, trong đó Đồng Tháp: 70.120/98.858ha; An Giang: 2.918/131.368ha; Cần Thơ: 31.000/54.363ha; Tiền Giang: 36.460/43.423ha; Kiên Giang: 244.842/281.922ha).
 
Theo VTC

.