Báo động nguy cơ sạt lở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Tây Trà

10:09, 20/09/2011
.

(QNĐT)- Mùa mưa năm trước, lãnh đạo và nhân viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tây Trà phải di chuyển đi nơi khác làm việc. Hiện nay công trình này vẫn chưa được khắc phục, nên năm nay cán bộ của trung tâm sẽ phải tiếp tục phải đi lánh nạn trong mùa mưa.
 

Công trình nhà làm việc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, có quy mô hai tầng gồm 6 phòng làm việc và 1 hội trường cùng các phòng chức năng khác. Tổng kinh phí xây dựng gần 4 tỷ đồng.
 
h
Trước nguy cơ sạt lở nguy hiểm cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đành phải đóng cửa di dời đến nơi khác.

Cách đây 1 năm, sau khi đưa vào sử dụng công trình này đã phải đối mặt với nguy cơ sạt lở. Trong những ngày đầu mùa mưa này, trên địa bàn huyện chưa xảy ra trận mưa lớn nào đáng kể, nhưng ngay phía sau nhà làm việc của trung tâm hàng trăm khối đất đá đã bắt đầu đổ xuống, với đoạn đất xảy ra sạt lở dài trên 30m. Đất đã tràn vào tận nền nhà phòng làm việc.

Mùa mưa năm trước, cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phải đóng cửa di dời đến nơi khác và năm nay cán bộ trung tâm sẽ phải tiếp tục đi lánh nạn vì nguy cơ sạt lở quá cao.

Trước nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại công trình này, huyện Tây Trà đã đưa ra giải pháp khắc phục sạt lở bằng cách đào hệ thống đất phía sau nhà và làm taluy chắn, nhưng với khối lượng đất đá quá lớn, kinh phí lại thiếu nên việc xây dựng đê chắn chưa thực hiện được.

Không biết qua mùa mưa này công trình có chịu nổi với khối lượng đất đá khổng lồ đang chờ ngày đổ xuống?

Đình Long

.