Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp tên côn đồ chém nhiều người

05:08, 02/08/2011
.

(QNĐT)- Sáng ngày 2/8/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Bảo - đối tượng gây ra vụ chém người táo tợn vào đầu năm 2011. 

Vụ việc gây dư luận bất bình trong quần chúng nhân xảy ra vào đầu năm 2011. Trong lúc dự đám cưới tại xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, Phạm Văn Bảo (SN 1993), ngụ tại xã Ba Lế, huyện Ba Tơ có xích mích với một số thanh niên ở địa phương.

Sau đó, Bảo nhờ đồng bọn là Phạm Minh Hảo chở đi lấy hung khí để xử đám thanh niên gây chuyện. Khi quay lại đám cưới, y không thấy số thanh niên trên nên đã dùng rựa chém nát liên tiếp 2 xe máy đang để tại đám cưới, rồi lên xe bỏ đi.

Sau đó, Bảo cùng đồng bọn mang hung khí lân la trên khắp các tuyến đường ở xã Ba Bích và thị trấn Ba Tơ, đến tầm khoảng 9 đến 10 giờ tối, đến đoạn thôn Nước Đang, xã Ba Bích, nhóm của Bảo phát hiện có đèn xe máy đi ngược chiều, không cần biết ai, chúng cho xe máy chắn ngang đường, rồi chém tới tấp vào người đi đường. Nạn nhân là anh Phạm Văn Xí (SN 1994) và Phạm Văn Dâm (SN 1995) đều ở xã Ba Bích (Ba Tơ).
 
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Ba Tơ đã cử cán bộ đến hiện trường cùng với nhân dân địa phương đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Ba Tơ, vì vết thương quá nặng, nên bệnh viện huyện phải chuyển anh Dâm đến Bệnh viện Quảng Ngãi để chữa trị.   

Quá trình xác minh, thu thập các chứng cứ vụ án, sáng ngày 2/8/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Bảo (SN 1993), tại xã Ba Lế, huyện Ba Tơ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

V.Nam

.