Say rượu “đốt chợ”

10:01, 20/01/2011
.

(QNĐT)- Vào lúc 4 giờ 30’ sáng ngày 20/1/2011, tại chợ huyện Lý Sơn  thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng thuốc tây Dương Xanh. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa có trị giá trên 200 triệu đồng, chủ yếu là thuốc tây và sữa.

Theo người dân sống gần chợ huyện cho biết: Sau khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cửa hàng thuốc tây Dương Xanh, người dân địa phương đã kịp thời điện báo và phối hợp cùng bộ phận phòng chữa cháy công an huyện và chính quyền địa phương tổ chữa dập lửa.

Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế, nên không ảnh hưởng đến hàng chục cửa hàng kinh doanh tại chợ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, thủ phạm gây ra vụ cháy là Thái Văn Dương (48 tuổi), thường trú tại thôn Đông, xã An Vĩnh, hiện là chủ của hàng thuốc tây Dương Xanh, do say rượu không làm chủ bản thân nên đốt chợ.

Hiện cơ quan chức năng của huyện Lý Sơn đang vào cuộc để điều tra và xử lý.

Văn Mịnh

.