Mộ Đức: Xe tải đâm nhau, suýt rơi xuống sông

10:11, 26/11/2010
.

(QNĐT)- Lúc 4 giờ 15 phút sáng 26/11, tại  Km 1078+800 Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Vĩnh Phú thuộc tổ dân phố 2- thị trấn Mộ Đức đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 
 
Xe ôtô tải 76M- 0940 do tài xế Nguyễn Tấn Lực (sinh năm 1989) trú tại thị trấn Sông Vệ- huyện Tư Nghĩa điều khiển chạy hướng Bắc Nam thì bị xe mang biển số 60N-8519 do tài xế Lê Văn Tỵ (sinh năm 1978) trú tại xã Đức Thạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận điều khiển chạy cùng chiều húc vào phía sau. 
 
Đầu và hai bánh trước xe tải 60N-8519 lọt qua thành cầu gần rơi xuống sông.
Đầu và hai bánh trước xe tải 60N-8519 lọt qua thành cầu gần rơi xuống sông.
hàng trăm phương tiện bị ách tắc kéo dài hàng km trên quốc lộ.
Hàng trăm phương tiện bị ách tắc kéo dài hàng km trên quốc lộ.
 
Cú húc mạnh làm xe 60N-8519 tông vào thành taluy phía đông cầu Vĩnh Phú, khiến đầu xe và 2 bánh trước lọt xuống cầu, còn lại thân xe nằm chắn ngang giữa cầu; xe 76M-0940 cũng tông và thành taluy phía tây cầu nằm ngược chiều và chắn ngang phần cầu còn lại. 
 
Rất may không bị thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng đường ống thoát nước sạch, hệ thống đường dẫn điện bắt ngang qua cầu, nhiều trụ cầu và thanh taluy cầu bị hư hỏng nặng. Tai nạn cũng đã làm lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1A bị kẹt nhiều giờ liền là kéo dài gần 3km. Lực lượng cảnh sát giao thông và đội cứu hộ giao thông đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ tai nạn.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông điều xe cẩu để đưa 2 xe tai nạn ra khỏi hiện trường.
Lực lượng cảnh sát giao thông điều xe cẩu để đưa 2 xe tai nạn ra khỏi hiện trường.
 
Tin, ảnh: Thu Sương
 

.