Lý Sơn: Tàu vận tải chìm, hơn 100 người thoát chết

07:11, 09/11/2010
.

(QNĐT)- Khoảng 11 giờ  trưa ngày 9/11, trên đường vận chuyển hành khách và hàng hoá từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn tàu vận tải Vĩnh Hải mang ký hiệu QNg 0025 VT do ông Phan Văn Trung làm thuyền trưởng trên tàu chở trên 100 hành khách và trên 50 tấn hàng hoá từ đất liền ra đảo Lý Sơn đã gặp nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý.
 
Tàu đưa những ngư dân thoát nạn cập đảo
Tàu đưa những ngư dân thoát nạn cập đảo
 
Nhận được tín hiệu cấp cứu, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã khẩn trương điều động 4 phương tiện là tàu vận chuyển khách và tàu cá của ngư dân địa phương tức tốc ra địa điểm tàu gặp nạn và kịp thời đưa toàn bộ hành khách lên các tàu cứu nạn vào đảo. 
 
Tuy nhiên do biển động nên phải sau hơn 3 giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn toàn bộ trên 100 hành khách mới được đưa vào đảo an toàn.
 
Riêng chiếc tàu bị nạn, dù toàn bộ số hàng hoá trên tàu bị nạn trị giá hàng tỷ đồng đã phải trục bỏ xuống biển để thuận tiện cho việc lai dắt, tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên việc lai dắt không thành công, chiếc tàu trên đã bị chìm giữa biển khơi. 
 
Trên gương mặt người dân vẫn còn hiện vẻ thất thần vì  thoát chết trên biển
Trên gương mặt người dân vẫn còn hiện vẻ thất thần vì  vừa thoát chết trên biển.
 
Theo một số hành khách đi tàu cho biết, sáng ngày 9/11 trên tuyến đường biển cảng Sa Kỳ -  đảo Lý Sơn chỉ có tàu Vĩnh Hải QNg 0025VT ra đảo Lý Sơn, nên số lượng hành khách đi trên tàu khá đông, bên cạnh đó với lượng hàng hoá được tàu chở ra đảo khá nhiều nên vượt quá trọng tải  và giới hạn cho phép.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu hư hỏng hệ thống bơm nước.
 
V.Mịnh
 

.