Ba Tơ: Hiểm hoạ trên những dòng sông

04:11, 08/11/2010
.

(QNĐT)- Sáng ngày 08/11, thời tiết trên địa bàn huyện Ba Tơ vẫn còn diễn biến phức tạp. Nước trên các sông suối đã tích tụ lại và chỉ cần một trận mưa lớn là lũ trên các dòng sông dâng lên rất bất ngờ. Thế nhưng tại đoạn sông Tô từ quốc lộ 24 đi Làng Xi, xã Ba Tô vẫn có nhiều người qua lại rất nguy hiểm.    

Mỗi ngày tại đoạn sông này có trên 100 người qua lại, chưa kể học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ông Phạm Văn Sen, người dân ở thôn Làng Xi xã Ba Tô cho biết: "Nguy hiểm chứ nhưng có công việc phải đi. Không đi thì biết làm sao được...".
 
Lực lượng xã canh giữ không cho người qua lại
Lực lượng xã canh giữ không cho người qua lại

Còn ông Phạm Văn Phân- Phó Chủ tịch UBND xã Ba Tô cho biết: Người dân đi lại là rất đông. Nếu nước lớn thì chúng tôi cử lực lượng canh giữ không cho người và phương tiện qua lại. Về lâu dài mong Nhà nước đầu tư làm chiếc cầu để phục vụ cho người dân qua lại".
 
Người dân vẫn qua lại trên sông Tô bất chấp hiểm hoạ.
Người dân vẫn qua lại trên sông Tô bất chấp hiểm hoạ.

Mong rằng các ngành chức năng huyện Ba Tơ cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này để tranh những hiểm hoạ đáng tiếc có thể xảy ra.

                Công Hiền

.