“Quỹ vì nỗi đau da cam” TTXVN tặng trên quà cho các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi.

09:08, 06/08/2010
.

(QNĐT) - Nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (10/8), Phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức tổ chức trao 100 suất quà cho các nạn nhân ở các xã trong huyện Mộ Đức và các địa phương trong tỉnh.

Mỗi suất quà trị giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây là số tiền từ “Quỹ vì nỗi đau da cam” của TTXVN.
 
Ông Phạm Hồng Việt, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Mộ Đức tặng quà cho các nạn nhân ở xã Đức Chánh.
Ông Phạm Hồng Việt, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Mộ Đức tặng quà cho các nạn nhân ở xã Đức Chánh.
      
Được biết trong 4 năm qua (2006-2009), Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN đã uỷ nhiệm cho Phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi đã trao 40 suất quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
 
Năm 2009, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN, Phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Mộ Đức và xã Đức Chánh hỗ trợ cho gia đình ông Lê Văn Vinh (bản thân và 2 con bị nhiễm chất độc da cam), ở thôn 2 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức sửa chữa ngôi nhà trị giá 18 triệu đồng.
      
Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 17.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

.