Côn đồ đâm chết khách ăn hủ tiếu

02:08, 01/08/2010
.

(QNĐT) - Sáng ngày 1/8, Phạm Văn Sang (SN 1988) ngụ thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ đã đến Công an huyện Ba Tơ đầu thú vì hành vi giết người.

Khoảng 20h tối ngày 31/7, Phạm Văn Sang đến quán cà phê Phố Núi ở thôn Giá Vực uống rượu rum với một nhóm bạn. Nhậu một lúc, Sang chạy xe máy dạo ngoài đường.

Đối tượng Phạm Văn Sang
Đối tượng Phạm Văn Sang.
Đi ngang quán hủ tiếu của ông Nguyễn Hải Quân ở thôn Giá Vực, phát hiện có nhiều khách đang ngồi ăn hủ tiếu, trong đó có Đinh Xuân Phê (SN 1991) ở thôn Măng Đen, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ và Phạm Văn Triên (SN 1989) ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì.

Sang cho rằng Phê và Triên giống người đã gây gổ với y cách đây 2 tháng, nên Sang chạy xe máy về nhà lấy một con dao lở rồi lên xe quay lại quán hủ tiếu chém người.

Y xông vào quán đứng trước mặt Đinh Xuân Phê và Phạm Văn Triên nạt nộ: “Mày là đại ca ở đây hả”. Tiếp đó y bảo “Mày tin tao chém mày không?”.

Hai thanh niên bảo “Tụi em đâu làm gì anh đâu?”. Vừa trả lời dứt câu, Sang cầm dao đâm vào người Phạm Văn Triên, rất may lưỡi dao đâm xược qua bụng. Phạm Văn Triên bỏ chạy.

Sang quay sang Đinh Xuân Phê thọc mạnh con dao vào người. Nạn nhân gục ngã xuống bàn hủ tiếu và chết ngay sau đó. Tên Sang đã bỏ trốn trong đêm. Đồn Công an Ba Vì đã vận động, gia đình đã đưa Sang ra đầu thú.

Được biết Phạm Văn Sang vừa ra tù 1 năm vì hành vi hiếp dâm. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

                Thành Hải

.