Hai nữ sinh chết đuối tại bãi biển Bình Hải

09:07, 05/07/2010
.

(QNĐT)-  Chiều ngày 4/7/2010 tại bãi biển Thanh Thuỷ, xã Bình Hải (Bình Sơn), đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là 2 học sinh: Hồ Thị Kim Chi và Đoàn Khánh Linh (cùng sinh năm 1995), quê ở xã Bình Long.

Chiều 4/7, Chi và Linh cùng các bạn trong lớp 9C Trường THCS Bình Long (Bình Sơn) rủ nhau đi đến bãi biển Thanh Thuỷ, xã Bình Hải để tắm. Do không biết bơi, nên 2 nữ sinh nói trên bị sóng biển cuốn trôi. Đến 17 giờ cùng ngày, các ngư dân địa phương đã tìm thấy xác 2 em.
 
Bãi biển Bình Hải, nơi xảy ra vụ chết đuối
Bãi biển Bình Hải, nơi xảy ra vụ chết đuối.

Được biết, bãi biển này đã xảy ra nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Vì vậy các bậc phụ huynh và các em học sinh phải cẩn trọng khi tắm biển tại đây.                                                                                     

* Khoảng 19h40 phút ngày 4/7/2010, trên Quốc lộ 1A, tại cầu Ô Sông, thuộc địa bàn xã Bình Long (Bình Sơn) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Xe tải mang biển số kiểm soát 92K-0893 do Nguyễn Tấn Thiệu (1982), quê ở thôn 1, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam) điều khiển chở gạch chạy theo hướng Nam-Bắc. Khi đến đoạn đường nói trên thì va vào xe mô tô mang biển số 92K6-4178 do anh Phạm Hồng Chính (1973) quê huyện xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) chạy cùng chiều, chở theo 1 thanh niên. Xe tải 92K-0893 lôi xe mô tô chạy một đoạn khoảng 10 mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn làm Phạm Hồng Chính bị chết tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải 92K-0893 đã đến Công an huyện Bình Sơn trình diện.  Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn làm rõ.

P.A

.