Lý Sơn: Thêm 1 trường hợp tử vong do lặn tìm hải sâm

08:06, 28/06/2010
.

(QNĐT)- Đó là ngư dân Lê Văn Có (23 tuổi), trú tại thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, là thuyền viên trên tàu cá mang biển kiểm soát QNg-6085 TS do ông Dương Văn Giàu, trú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng.
 
Vào lúc 8 giờ ngày 27/6, trong lúc đang tham gia lặn khai thác hải sâm ở độ sâu 40m tại vùng biển Trường Sa thì bất ngờ hệ thống máy bơm hơi ôxy trên tàu bị trục trặc. Do ở lặn ở độ sâu quá lớn nên ngư dân Lê Văn Có đã không kịp ngoi lên mặt nước và tử vong.
 
Tàu QNg 6085 TS rời đảo Lý Sơn vào sáng ngày 21/6 để khai thác hải sâm ở vùng biển Trường Sa, trên tàu có 14 ngư dân. Những năm qua, do hải sâm được thu mua với giá khá cao (700-800 nghìn đồng/kg) nên thu hút khá nhiều ngư dân tham gia lặn hải sâm. Song đây cũng là nghề khá nguy hiểm, bởi để bắt được hải sâm, ngư dân phải lặn xuống độ sâu từ 70-80 mét so với mặt nước biển, song phương tiện hành nghề rất lại thô sơ và hầu như năm nào cũng có người tử nạn do lặn hải sâm.
 
Đây là trường hợp tử vong thứ 2 từ đầu năm đến nay ở huyện đảo Lý Sơn do lặn hải sâm. Hiện thi thể ngư dân Lê Văn Có đang được tàu cá QNg 6085 TS đưa về địa phương.
 
V.Mịnh

.