Bộ trưởng Công an: Có chứng cứ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ

01:01, 07/01/2010
.

Đại tướng Lê Hồng Anh – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, có chứng cứ đề nghị khởi tố bị can Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước tội nhận hối lộ sau khi cơ quan điều tra tiến hành dịch các tài liệu phía Nhật Bản đưa sang.

Thông tin trên được đăng tải trên Tuổi Trẻ ngày 7/1. Bên lề Hội nghị triển khai công tác năm 2010 về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, trả lời câu hỏi ngoài ông Sỹ, cơ quan Công an có phát hiện thêm cá nhân nào có dấu hiệu phạm tội liên quan hay không, ông Anh cho biết, hiện cơ quan điều tra mới làm được tới ông Sỹ.
 
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ (áo trắng) và Lê Quả nghe tòa tuyên án. Ảnh VNN
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ (áo trắng) và Lê Quả nghe tòa tuyên án. Ảnh VNN
 
Cuối tháng 9/2009, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Lê Quả (nguyên phó Ban quản lý) mức án 2 năm tù cũng với tội danh trên.

Đến đầu tháng 10/2009, VKSND TP.HCM ra quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm trên  và đề nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ  và Lê Quả.

Theo cơ quan công tố, cần áp dụng khoản 3 điều 281 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù) đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ, Lê Quả về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Bee

.