Sẽ giảm 500 đồng/lít xăng?

10:12, 10/12/2009
.

Chiều 9/12, một số đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho biết, nếu doanh nghiệp không phải tiếp tục trích nộp 1.000 đồng trả nợi ngân sách thì có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít.

Theo các doanh nghiệp này, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu đã hoàn thành việc trích nộp trả nợ ngân sách nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn tiếp tục trích hay dừng lại.
 
Có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít. Ảnh VE
Có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít. Ảnh VE
 
Trước đây, các doanh nghiệp bán xăng bị lỗ nên Nhà nước cho tạm ứng ngân sách (khoảng 4.000 tỉ đồng) và trả dần bằng cách trích 1.000 đồng/lít xăng bán ra.

Có thể nói, mặt hàng xăng dầu trong năm 2009 đã phải chịu quá nhiều biến động về giá cả. Ngày 11/4/2009 được đánh dấu là ngày bắt đầu cho "chuỗi sự kiện" tăng giá xăng bán lẻ trong nước được thực hiện... liên tục.

Sau 7 tháng, giá xăng dầu có tới 9 lần điều chỉnh, trong đó chỉ có 1 lần giảm giá còn lại có tới 8 lần tăng giá. Đợt tăng giá gần đây nhất vào 0h ngày 20/11. Theo đó, giá bán xăng tăng 800 đồng/lít, cụ thể giá xăng A92 từ 15.500 đồng/lít lên 16.300 đồng/lít.

Theo Bee


.