Đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10:11, 24/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khi tham gia trên không gian mạng, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp, giúp ĐVTN nâng cao trách nhiệm khi sử dụng Internet, mạng xã hội (MXH). Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
 
[links()]
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức. Vì vậy, ĐVTN đã có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...
 
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Minh cho biết, hiện nay, Internet, các MXH như Facebook, Zalo, Youtube, TikTok... phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những tiện ích, cũng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng. Để đấu tranh với những luận điệu sai trái trên không gian mạng, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN khi tham gia trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời yêu cầu các cấp bộ đoàn báo cáo định kỳ tình hình nắm bắt dư luận xã hội... 
 
Trong năm 2022, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 1.245 buổi tập huấn cách sử dụng Internet, MXH và tuyên truyền về an ninh mạng. Tỉnh đoàn đã tận dụng những ưu thế từ trang thông tin điện tử và MXH để tạo nên những sản phẩm thông tin đa dạng, mới mẻ, như xây dựng Infographic các sự kiện, hoạt động nổi bật của tổ chức đoàn; thiết kế file âm thanh, video clip... theo phương thức hoàn toàn mới, tạo sự hấp dẫn cho ĐVTN.
 
Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ, tập trung nắm bắt tư tưởng ĐVTN; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Đến nay, toàn tỉnh có 19 câu lạc bộ lý luận trẻ của đoàn hoạt động hiệu quả. Tỉnh đoàn triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, lấn át các tin xấu, độc trên không gian mạng. Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn được thiết kế với nhiều chuyên mục hấp dẫn thu hút ĐVTN theo dõi. Đến nay, website http://tinhdoan.quangngai.gov.vn có hơn 10 nghìn lượt truy cập/ngày, nâng tổng số lượt truy cập của website đạt trên 10,5 triệu lượt... Các thông tin thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Từ những bình luận, phản hồi, Tỉnh đoàn nắm bắt được dư luận, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để có những định hướng, trao đổi. Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh xây dựng và sử dụng trang Fanpage riêng để tuyên truyền, định hướng dư luận cho ĐVTN. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đoàn xây dựng và duy trì hoạt động kênh Youtube "Truyền hình Thanh niên Quảng Ngãi", đăng tải các video phản ánh tình hình hoạt động của đoàn các cấp, thu hút gần 1.000 người đăng ký theo dõi...
 
Phó Bí thư Đoàn thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) Nguyễn Trọng Kim cho biết, để nâng cao ý thức trách nhiệm cho ĐVTN khi tham gia MXH, Đoàn thị trấn đã căn cứ hướng dẫn của đoàn cấp trên, chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền về việc sử dụng MXH an toàn. Đặc biệt là, tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn vào dịp hè để tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang MXH...
 
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Minh, Tỉnh đoàn chú trọng tuyên truyền giúp ĐVTN không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực nhằm phát hiện, nhận diện tác hại của các thông tin xấu, độc để kịp thời đấu tranh, phản bác. Tỉnh đoàn thành lập Fanpage “Ánh sao Quảng Ngãi”, phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chia sẻ những thông tin tích cực, thu hút đông đảo ĐVTN quan tâm. Tổ chức các diễn đàn học tập, các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua đó nâng cao năng lực sử dụng Internet, MXH cho ĐVTN. 
 
Tỉnh đoàn tận dụng triệt để lợi thế của Internet và MXH để tạo những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút ĐVTN quan tâm. Đồng thời, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với lực lượng nòng cốt là sinh viên, ĐVTN, trí thức trẻ thuộc ban chỉ đạo 35 các cấp, để tuyên truyền, định hướng giáo dục cho ĐVTN những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội.
 
CÁT TƯỜNG
 

.