Đảng bộ xã Hành Phước: Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

09:09, 28/09/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng ủy xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng nâng lên và diện mạo NTM của xã thêm khởi sắc.
 
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hành Phước Võ Công Thành, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy các cấp đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của người dân...
 
Đảng ủy xã đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để chỉ đạo giải quyết kịp thời; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính... Nhờ đó, 5 năm liền Đảng bộ xã Hành Phước đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 
 
Ở xã Hành Phước (Nghĩa Hành), nhiều tuyến đường được đầu tư, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Ở xã Hành Phước (Nghĩa Hành), nhiều tuyến đường được đầu tư, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
 
Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Hành Phước tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2015 - 2019, từ các nguồn vốn, xã Hành Phước đầu tư 315 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật; triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như trang trại chăn nuôi tổng hợp; trồng dừa dứa; hình thành tổ hợp sản xuất rau an toàn quy mô 2.000m2; xây dựng mô hình trồng cây đậu phụng tạo chuỗi liên kết sản xuất, với diện tích gần 14ha theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”...
 
Để thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, xã Hành Phước thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tạo cánh đồng mẫu ở các thôn Hòa Vinh và Hòa Sơn, với diện tích 40ha; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ dân; đồng thời khảo sát, xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp ở các thôn trồng cây ăn quả, giống rau mới...
 
Việc huyện Nghĩa Hành đầu tư xây dựng cầu Hành Phước - Hành Thịnh đã tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ cho xã Hành Phước. Nhờ đó, đến nay toàn xã có 700 hộ sản xuất, kinh doanh thương mại (tăng 650 hộ so với năm 2015), đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng/năm. Nhiều ngành nghề truyền thống của địa phương được khôi phục phát triển thay thế cho nghề làm gạch thủ công như sản xuất đũa gỗ, đá mỹ nghệ, mộc, bún, bánh, mứt...
 
Anh Võ Văn Lai, ở thôn An Chỉ cho biết: "Trong quá trình xây dựng cầu Hành Phước - Hành Thịnh, nhiều gia đình sống gần cầu đã mở các dịch vụ buôn bán tạp hóa, quán giải khát... giải quyết việc làm và đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân".
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 

.