Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Thành công tốt đẹp

02:08, 12/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.8, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, cùng 217 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên của Đảng bộ huyện Sơn Hà. 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hà khóa XXIV ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hà khóa XXIV ra mắt tại đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân gần 12%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 15% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 4,5%. Năm 2018, huyện được Chính phủ công nhận thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị khá toàn diện...
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Sơn Hà phấn đấu trở thành huyện có kinh tế - xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ 11,5 - 12%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5 - 5%/năm. Có từ 70 - 75% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng thị trấn Di Lăng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV, xã Sơn Hạ đạt một số tiêu chí đô thị loại V...
 
Để đạt mục tiêu trên, huyện Sơn Hà tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Hrê gắn với du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị...
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, huyện Sơn Hà cần chú trọng hơn nữa công tác  xây dựng Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; quan tâm đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị thị trấn Di Lăng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa, y tế, giáo dục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...
 
Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Hà khóa XXIV. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Tấn Lãm tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tin, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.