Tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở sau dịch Covid-19: Khẩn trương, an toàn

08:05, 19/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Do biễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cuối tháng 3.2020, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các chi, đảng bộ cơ sở đang khẩn trương tổ chức hoàn thành đại hội, với phương châm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa tổ chức thành công đại hội, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên.
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn 4383 về việc tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, các huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương tổ chức đại hội theo kế hoạch.  
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội.
 
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức đảng khẩn trương chuẩn bị các nội dung văn kiện đại hộị, đề án nhân sự với tinh thần khẩn trương. Trong quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, quy định về phòng chống, dịch Covid-19. Các đơn vị tổ chức đại hội hạn chế tối đa khách mời, tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội... Qua dự chỉ đạo một số đại hội cấp cơ sở trực thuộc thì đều đáp ứng được yêu cầu này.
 
Dừng đại hội trong thời gian giãn cách xã hội, các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh dành thời gian triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đại hội, nhất là hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Ngay khi dịch tạm lắng, các đơn vị, địa phương đều chủ động triển khai đại hội theo đúng quy định của tỉnh và trung ương. Tại thị xã Đức Phổ, ngay từ đầu tháng 5 này, khi có chỉ đạo mới từ tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn bắt tay ngay vào tổ chức đại hội. Đến nay, đã có 11/15 xã, phường tổ chức thành công đại hội và dự kiến đến ngày 27.5.2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Trước đó, từ trung tuần tháng 3, thị xã Đức Phổ cũng đã hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở.
 
Ở huyện Bình Sơn, theo kế hoạch trong tháng 2.2020, có 245 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội và trước ngày 20.3, đại hội điểm cấp cơ sở sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức đại hội ở một số địa phương, đơn vị không đúng thời gian so với dự kiến ban đầu. 
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: Để đảm bảo tiến độ đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị xem xét, quyết định đại biểu mời cho phù hợp với điều kiện và công tác phục vụ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Tùy theo tình hình địa phương, thời gian đại hội có thể rút ngắn còn 1 ngày, các nội dung của báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình bày tóm tắt, giảm tham luận tại đại hội...
 
Mặc dù chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, nhưng không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng đại hội. Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, việc xây dựng nhân sự cấp ủy khóa mới theo cơ cấu, số lượng hợp lý trên cơ sở đánh giá kết quả, kinh nghiệm hoạt động của cấp ủy đương nhiệm.
 
Để tổ chức đại hội vừa đảm bảo tiến độ về mặt thời gian, vừa không ảnh hưởng đến chất lượng, Thường trực Tỉnh ủy,  cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo sâu sát, kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội. Đặc biệt, quá trình chuẩn bị đại hội đảm bảo các bước quan trọng như: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản đúng theo phương án do cấp ủy triệu tập trình đại hội... 
 
Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30.6.2020.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 

.