Hoàn thành đại hội đảng bộ quân sự cấp cơ sở

10:05, 28/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, 19/19 đảng bộ quân sự cấp huyện và khối tập trung trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội cơ sở đã tạo khí thế phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào trung tuần tháng 6.2020.
Cùng với việc đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, đảng bộ quân sự các huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, có những mục tiêu đột phá về xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong giai đoạn mới. 
 
Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.Quảng Ngãi, Trung tá Lê Nam Phương cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua, chúng tôi cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục như: Công tác tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố có nội dung chưa toàn diện; việc phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có lúc chưa thường xuyên; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tuy đạt chỉ tiêu nhưng chưa vững chắc...
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ Quân sự TP.Quảng Ngãi căn cứ tình hình thực tiễn, xác định các khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, hành động hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
Đối với Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), đại hội cũng xác định nhiệm vụ đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ. Cụ thể là, thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Phòng Chính trị, Thượng tá Trịnh Công Sơn, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đơn vị sẽ quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực công tác, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ...
 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết: Qua theo dõi chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các tổ chức đảng đã tổ chức đại hội đúng nội dung, chương trình theo quy định. Các báo cáo chính trị, kiểm điểm của ban chấp hành khoá cũ có chất lượng, sát thực tế. Đại hội đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, cùng những hạn chế, khuyết điểm. Hầu hết các đảng bộ đều đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng nhiệm kỳ mới sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ.
 
Thành công của đại hội đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa qua còn được khẳng định qua kết quả bầu cử ban chấp hành khoá mới đủ số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện. Cùng với tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, cán bộ, chỉ huy và đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp 287 lượt ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và hàng trăm lượt ý kiến tham gia đóng góp cho báo cáo chính trị của Đảng bộ Quân sự tỉnh và Quân khu 5.  
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 

.