Mở rộng dân chủ trong Đảng

08:03, 16/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố đã và đang chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này hầu hết các địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm đều thực hiện bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư cấp ủy, ban thường vụ tại đại hội.
Nhìn từ đại hội thí điểm
 
Đảng bộ xã Phổ An (thị xã Đức Phổ) vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, với sự tham dự của 135 đại biểu. Đây là đảng bộ đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội. Để thực hiện tốt nội dung trên, Đảng ủy xã Phổ An đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự, tuân thủ đúng quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy. Qua đó tạo đồng thuận trong toàn đảng bộ, với số phiếu tập trung cao. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bảo đảm đủ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; bầu đúng, đủ số lượng theo quy định... 
 
Đại hội điểm Đảng bộ xã Phổ An (thị xã Đức Phổ).
Đại hội điểm Đảng bộ xã Phổ An (thị xã Đức Phổ).
Đảng viên Phạm Phú Lâm, ở Chi bộ thôn Hội An 1, Đảng bộ xã Phổ An cho biết: "Việc thực hiện thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thể hiện tính dân chủ rất cao. Kết quả cho thấy, đồng chí bí thư đảng ủy mới là người rất được tín nhiệm và hy vọng ban thường vụ khóa mới sẽ tạo được đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, quy tụ được sức dân, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên".
 
Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã chọn 3 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm, trong đó 2 đảng bộ thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy là Đảng bộ xã Phổ An và Đảng bộ Công an thị xã.  Để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ thành lập các tổ giúp việc, giúp cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng 5 tiêu chí: Đúng tiến độ; dự thảo văn kiện chất lượng; bầu đúng, bầu đủ nhân sự cấp ủy; bầu đúng, bầu đủ đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thị xã; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong nhân dân.
 
Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền, đại hội điểm tại Đảng bộ xã Phổ An có ý nghĩa quan trọng đối với việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội ở các đảng bộ cơ sở khác trên địa bàn thị xã. Vì vậy, Ban Thường vụ Thị ủy luôn theo sát công tác chuẩn bị, tập trung hướng dẫn, kiểm tra. Những vấn đề trọng tâm về nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được cấp ủy rà soát, phân tích kỹ...
 
Đề cao tinh thần trách nhiệm
 
Việc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội sẽ góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội.
 
Tại huyện Sơn Hà, Đảng bộ xã Sơn Bao và Sơn Cao là 2 đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm, trực tiếp bầu bí thư đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cao Đinh Hố cho biết: Do được chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, nên công tác nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm các bước theo quy trình, quy định để việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội thành công.
 
Huyện Sơn Hà có 17 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Ðể đại hội đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và thành công, ngay sau  đại hội điểm tại Đảng bộ xã Sơn Bao và Sơn Cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà sẽ rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đối với những chi, đảng bộ trực thuộc.
 
"Việc chọn Đảng bộ xã Sơn Cao và Sơn Bao làm đại hội điểm là vì hai tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết. Theo tiến độ thì đến ngày 20.3, các đơn vị đại hội điểm, thí điểm sẽ hoàn thành. Với sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các đảng bộ được chọn làm điểm, đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở huyện Sơn Hà sẽ thành công, tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương", Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Võ Tấn Lãm nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 

.