Hướng đến kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi:
Gấp rút hoàn thành các công trình

07:07, 31/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28.8.1959 - 28.8.2019), huyện Trà Bồng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chào mừng như: Dự án nâng cấp, sửa chữa Quảng trường 28.8; xây dựng tượng đài, nhà bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi...

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Nguyễn Xuân Bắc cho biết: Đây là những công trình có ý nghĩa lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các công trình này xây dựng đã lâu, nay xuống cấp. Vì vậy, huyện và tỉnh đã đầu tư khoảng 28,5 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa.

 Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Trà Bồng Hà Văn Đồng, dự án nâng cấp, sửa chữa Quảng trường 28.8 huyện Trà Bồng được đầu tư 8 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Ốp lát đá granit tự nhiên ở nền sân, xây dựng mới sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh.

Dự án xây dựng Tượng đài Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi có kinh phí thực hiện hơn 18,3 tỷ đồng. Riêng dự án Nhà bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng được đầu tư 2,2 tỷ đồng để xây dựng nhà trưng bày, nhà làm việc, tường rào cổng ngõ, sân vườn. Đến nay, các công trình trên đã hoàn thành đúng tiến độ. Riêng công trình xây dựng tượng đài khởi nghĩa Trà Bồng mới hoàn thành 30% khối lượng...

Công trình sửa chữa, nâng cấp, chỉnh lý hiện vật, tư liệu Bảo tàng khởi nghĩa Trà Bồng cũng đã hoàn thành các hạng mục tường rào cổng ngõ, nhà làm việc, nhà trưng bày. Phó trưởng phòng Trưng bày tuyên truyền (Bảo tàng Tổng hợp tỉnh) Phan Thị Nữ cho biết: Dự kiến, dịp kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, Bảo tàng huyện sẽ trưng bày khoảng 300 hình ảnh tư liệu, hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa. Hiện nay, cán bộ bảo tàng đang khẩn trương sưu tầm thêm hình ảnh tư liệu, hiện vật; lên market thiết kế phòng trưng bày; đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành các hạng mục tủ, bục, đai để trưng bày và sẽ hoàn thành trước ngày 10.8.

"Hiện nay, huyện Trà Bồng đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình hoàn thành trước ngày diễn ra lễ nhằm bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời tạo diện mạo mới, góp phần xây dựng thị trấn Trà Xuân đạt đô thị loại V", ông Bắc nhấn mạnh.

            Bài, ảnh: MAI HẠ

 

.