Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

11:04, 26/04/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Ngày 26.4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và hơn 200 đại biểu dự đại hội.
Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; động viên nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Chất lượng của các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng được nâng lên.
 
Cuộc vận động “Vì người nghèo” được triển khai sâu rộng, thiết thực. “Quỹ vì người nghèo” đã vận động gần 9 tỷ đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội 19 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo. 
 
Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi khóa X ra mắt đại hội.
Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi khóa X ra mắt đại hội.
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp  ý xây dựng Đảng, chính quyền đã từng bước đi vào nề nếp và đạt kết quả tích cực. MTTQ các cấp thường xuyên thu thập, tổng hợp phản ánh tâm tư, ý kiến, nguyên vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội đến các cấp ủy Đảng.
 
Trong nhiệm kỳ tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã đánh giá cao kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường nắm bắt tâm tư; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Đại hội đã hiệp thương cử 64 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Võ Thị Xuân Thủy tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 

.