Triển khai công tác thông tin đối ngoại và chống diễn biến hòa bình năm 2019

10:03, 06/03/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.3, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và chống diễn biến hòa bình tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Văn Hào; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng;  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Tiến Dũng  chủ trì hội nghị.  
Năm 2018, công tác thông tin đối ngoại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nổi bật là việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, giới thiệu quảng bá hình ảnh con người Quảng Ngãi và những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, kêu gọi xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu sản phẩm, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế diễn ra sôi nổi. 
 
Đặc biệt là việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, khuyến khích ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định,…Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế đã quan tâm hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Công tác đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hoà bình”, phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được triển khai chủ động, kịp thời. Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Năm 2019, công tác thông tin đối ngoại tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ra thế giới; các sự kiện chính trị lớn của tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và chống diễn biến hòa bình tỉnh Võ Văn Hào cho rằng, công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Do vậy, đồng chí Võ Văn Hào  yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phối hợp cùng lúc thì mới đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”.
 
Chủ động định hướng dư luận khi phát sinh vấn đề mới; nắm chắc tình hình để xử lý kịp thời những vụ việc nóng, phức tạp. Thực hiện tốt giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.  
 
PV

.