Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào

08:12, 02/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.12, tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã tổ chức buổi lễ chào mừng kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2018). Dự lễ có 163 em sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại trường.  

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng Nguyễn Đăng Vũ gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào nhân dịp Quốc khánh, cũng như ôn lại truyền thống hữu nghị quý báu giữa Việt Nam – Lào. Mong muốn các em nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, để khi trở về quê hương có thể đóng góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào.  

 

Lãnh đạo Trường ĐH Phạm Văn Đồng trao quà
TS. Nguyễn Đăng Vũ - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà lưu niệm cho các Lưu học sinh Lào.
 
 
Trong 10 năm qua, nhà trường đã đào tạo tiếng Việt cũng như các chuyên ngành cho hơn 300 học sinh Lào, tập trung ở các tỉnh thành phố: Attapeu, Sekong, Champasak, Savanakhet, Vienchan sang học tại trường. Qua đó, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng tổ quốc Lào, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước.
 
Năm nay, lãnh đạo nhà trường chào đón 114 lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nhập học vào khóa đào tạo tiếng Việt. Nhà trường tin tưởng, với tinh thần ham học hỏi, các lưu học sinh sẽ nỗ lực, cố gắng để có kết quả học tập tốt nhất. Từ đó, tạo tiền đề để các em có thêm nhiều cơ hội tiếp tục học nâng cao ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 
 
Tin, ảnh: Thủy Tiên
 

 


.