Đảng ủy xã Sơn Kỳ: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

03:11, 03/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân...

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kỳ Đinh Văn Tinh cho biết: Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đảng ủy xã đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Hạ tầng giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
Hạ tầng giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Đảng ủy xã Sơn Kỳ còn chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý; sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; đẩy mạnh cải cách hành chính... Xã đã huy động và tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Từ một xã khó khăn, hạ tầng yếu kém, đến nay Sơn Kỳ đã có nhiều khởi sắc. Toàn xã có 73/85km đường trục xã, liên thôn được đầu tư nâng cấp, đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, xã Sơn Kỳ khuyến khích người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh buôn bán.

Đến nay, trên địa bàn có cả trăm hộ buôn bán tạp hóa, kinh doanh gas, xưởng cưa, xưởng mộc, tiệm sửa xe máy... Nhiều hộ đầu tư mua ô tô để vận chuyển sản phẩm nông, lâm sản của gia đình và người dân trên địa bàn... Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Năm 2017, thu ngân sách của xã hơn 1,23 tỷ đồng, đạt 600% so với dự toán huyện giao...

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ xã Sơn Kỳ còn tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chăm sóc bảo vệ hơn 7.000ha rừng phòng hộ, 1.300ha keo nguyên liệu; hơn 500ha mì cao sản và 70ha mía...

Đặc biệt, từ nguồn kinh phí của Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên, xã hỗ trợ hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất lúa nước dinh dưỡng và 200 con heo, có 140 hộ dân tham gia dự án nuôi heo sinh sản và nuôi heo thịt... Tạo điều kiện cho hàng trăm hộ vay vốn ngân hàng với số tiền 13,4 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Các chính sách hỗ trợ xóa nghèo bền vững cũng được thực hiện có hiệu quả... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã theo chuẩn mới giảm xuống còn 29,5% (tính đến đầu năm 2018).

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kỳ Đinh Văn Tinh cho biết thêm: Để có được kết quả trên là nhờ Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy nội lực, đầu tư kinh phí để trồng trọt, chăn nuôi. Người dân không còn thụ động, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, họ đã chủ động vươn lên phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, tham gia nhiều ý kiến có giá trị trong xây dựng Đảng, chính quyền...


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.