Infographic – Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của 48 chức danh

10:10, 26/10/2018
.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp. Người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất trong 48 chức danh là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
 
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6 được công bố chiều ngày 25/10/2018 cho thấy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể có số phiếu tín nhiệm thấp với  tỷ lệ cao hơn so với 46 chức danh còn lại.
 
 Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 28,25%) còn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 22,06%).
 
Vị lãnh đạo nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất trong 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm  là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (437 phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ 90,1%).
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là người duy nhất nhận được số phiếu tín nhiệm cao ở mức trên 400 phiếu.
 
Dưới đây là tỷ lệ phiếu tín nhiệm của 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được sắp xếp theo các khối: Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

 

 


.