Thực trạng hoạt động của chi bộ cơ quan phường, thị trấn

10:08, 02/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2014, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải thể chi bộ trong các cơ quan xã, do trong quá trình hoạt động đã bộc lộ nhiều bất cập. Đảng viên là cán bộ, công chức xã chuyển về sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư. Riêng chi bộ cơ quan phường, thị trấn thì duy trì hoạt động cho đến nay.

TIN LIÊN QUAN

Duy trì hoạt động theo chức năng

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau khi có Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10.10.2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, chi ủy, chi bộ cơ quan phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động theo đúng quy định. Toàn tỉnh hiện còn 18 chi bộ cơ quan phường, thị trấn.

 

Cán bộ tư pháp thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.                            Ảnh: P.L
Cán bộ tư pháp thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: P.L


Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mộ Đức Lê Thái Huyên cho biết: Đảng bộ huyện có một chi bộ cơ quan ở thị trấn Mộ Đức, với 21 đảng viên. Chi bộ có cán bộ chủ chốt tham gia sinh hoạt, giúp đảng viên nhận thức đầy đủ hơn nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy và của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đối với huyện Tư Nghĩa, hiện có 2 chi bộ cơ quan ở thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ. Theo đánh giá của Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Tô Ni Ta Sa, hai chi bộ này đã duy trì hoạt động theo đúng Hướng dẫn số 28 của Ban Tổ chức Trung ương.
 

Ban Tổ chức Trung ương đã hai lần tổ chức hội thảo để lấy ý kiến Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy về thực trạng hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Tại hội thảo, đa số ý kiến đều kiến nghị giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; chuyển đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã về sinh hoạt ở chi bộ TDP, khu dân cư để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Bộc lộ nhiều bất cập

Thực tiễn cho thấy, hoạt động của chi bộ cơ quan các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ mỗi nơi một kiểu, thiếu tính thống nhất. Có nơi chuyển toàn bộ số đảng viên hoạt động không chuyên trách ở phường, thị trấn, đảng viên công tác ở trạm y tế về sinh hoạt tại chi bộ cơ quan.

Một số địa phương, đảng viên là cán bộ, công chức tham gia sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố (TDP). Đảng viên là cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách công tác ở các bộ phận (thường trực đảng ủy, mặt trận, đoàn thể, UBND phường, thị trấn) thực hiện nhiệm vụ khác nhau, nên trong sinh hoạt định kỳ, việc kiểm điểm, đánh giá chưa toàn diện, đề ra nhiệm vụ thiếu cụ thể.

 Theo ông Tô Ni Ta Sa, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ cơ quan thị trấn đôi khi có sự lúng túng, còn nhầm lẫn vai trò lãnh đạo của chi ủy với đảng ủy.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) Nguyễn Thị Kim Ngân kiến nghị: Nên giải thể chi bộ cơ quan thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ các TDP để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Mặt khác, khi cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan thì đảng viên ở TDP rất khó để góp ý xây dựng, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mộ Đức Lê Thái Huyên cũng đồng tình với ý kiến đề xuất giải thể chi bộ cơ quan thị trấn. Theo ông Huyên, hiện nay các chi bộ TDP có ít đảng viên, công tác phát triển đảng mới gặp khó khăn, nhiều đảng viên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Bí thư Chi bộ cơ quan thị trấn Mộ Đức Phạm Văn Thọ nêu quan điểm: “Giải thể chi bộ cơ quan thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ TDP sẽ tốt hơn, thuận lợi trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chuyển tải các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên đến đảng viên, người dân ở TDP kịp thời, chính xác hơn”.


PHƯƠNG LÝ

 


.