Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy

12:04, 28/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng. Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy ra đời cũng xuất phát từ lợi thế đó, đồng thời là cơ sở để ngành du lịch tỉnh phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Minh Trí cho biết: Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. Tổng số khách du lịch đến địa bàn tỉnh đạt trên 1,1 triệu lượt, trong đó có 80 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 người. Về dịch vụ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,4%/năm; đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 24,3% trong khu vực dịch vụ và chiếm 9% trong tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh...

Một góc bãi biển Ba Lang An, xã Bình Châu (Bình Sơn).
Một góc bãi biển Ba Lang An, xã Bình Châu (Bình Sơn).


Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát triển dịch vụ, du lịch và một số dịch vụ thiết yếu có thế mạnh, trong đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Các cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, tạo nhiều sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách tham quan.

Ngành VH-TT&DL tỉnh tập trung phát triển du lịch biển, đảo; xây dựng Lý Sơn trở thành đảo du lịch xanh, sinh thái, phấn đấu đến năm 2020 được công nhận là điểm du lịch quốc gia. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng tại Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi); Sa Huỳnh, Châu Me (Đức Phổ); Bình Châu, Khe Hai (Bình Sơn)...

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Hà Thị Anh Thư cho biết, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện đang hướng đến mục tiêu phát triển ngành "công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Để làm được điều này, huyện đã đầu tư gần 2 tỷ đồng mở đường, vẽ tranh 3D trên tường nhà các hộ dân ở thôn Thanh Thủy và dọc đường tới Gành Yến, xã Bình Hải.

Giới thiệu, kêu gọi đầu tư điểm du lịch Vực Bà (Bình An), khu du lịch sinh thái ở xã Bình Minh, tuyến du lịch trên thuyền dọc sông Trà Bồng từ thị trấn Châu Ổ đến xã Bình Dương... “Trong thu hút đầu tư, huyện yêu cầu các doanh nghiệp cam kết không phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Đi đôi với khai thác du lịch là bảo vệ môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương”, bà Hà Thị Anh Thư nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Trần Em thì cho biết, huyện đã tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, huyện tập trung quy hoạch, mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh lên 52,5ha, đầu tư 15 tỷ đồng mở đường ven biển Sa Huỳnh để kêu gọi đầu tư vào Khu vui chơi giải trí cửa biển Sa Huỳnh. Huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng các tuyến đường bê tông, kéo điện thắp sáng tại điểm du lịch - dịch vụ Hội An (Phổ An); bãi tắm Nam Phước (Phổ Vinh); điểm dịch vụ - du lịch Châu Me (Phổ Châu)...

Các điểm du lịch này hằng năm thu hút rất đông du khách đến tham quan, tắm biển. Hiện tại, Công ty TNHH Dệt Đồng Tiến Hưng có chủ trương đầu tư vào điểm dịch vụ - du lịch Châu Me, với số vốn trên 200 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống SYSTECH đang nghiên cứu lập quy hoạch phân khu khu vực đầm An Khê, đầm Nước Mặn và khu vực phụ cận huyện Đức Phổ để đầu tư các dự án điện mặt trời kết hợp nuôi hải sâm, phát triển du lịch, dịch vụ...

Năm 2017, Quảng Ngãi tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, với khoảng 810.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Riêng đảo Lý Sơn đón hơn 200.000 lượt khách, tổng doanh thu về du lịch đạt 710 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.