Lắng nghe tâm tư người trẻ

10:03, 29/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền, an sinh xã hội; chính sách liên quan đến thanh niên, như hỗ trợ khởi nghiệp, lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực... là những vấn đề mà đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đức Phổ và Lý Sơn đặt ra trong buổi đối thoại với bí thư Huyện ủy các huyện này.

Cần sức trẻ cho đô thị trẻ

Hơn 23 ý kiến là những trăn trở và kỳ vọng của ĐVTN Đức Phổ gửi đến Bí thư Huyện ủy Huỳnh Quý tại buổi đối thoại vừa diễn ra. Nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của huyện? Lãnh đạo huyện đã có những chính sách gì đối với các hoạt động của thanh niên? Đặc biệt, nhiều bạn trẻ chia sẻ, để Đức Phổ trở thành thị xã trong thời gian đến, thì rất cần sức trẻ. Vậy Huyện ủy đã có chương trình gì để “giao việc” cho thanh niên?...

Đoàn viên thanh niên huyện Lý Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại với Bí thư Huyện ủy.
Đoàn viên thanh niên huyện Lý Sơn nêu ý kiến tại buổi đối thoại với Bí thư Huyện ủy.


Trao đổi với hơn 140 thanh niên tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý khẳng định, lãnh đạo huyện luôn tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên có thể phát huy năng lực và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Mỗi thanh niên cần có những ý tưởng mới, sáng tạo và thể hiện khát khao cống hiến trong từng lĩnh vực cụ thể của đơn vị, ngành nơi mình công tác. Làm tròn, làm tốt nhiệm vụ của mình là góp phần đưa Đức Phổ trở thành thị xã của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý nhấn mạnh, đối thoại là nhằm để lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng nghe, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và những kiến nghị của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đây còn là dịp kêu gọi thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước...

Trăn trở của thanh niên đất đảo

Buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy với ĐVTN trong huyện vừa diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn. Nhiều thanh niên đã đặt ra những câu hỏi hết sức thiết thực liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Anh Ngô Văn Thính (Đoàn xã An Vĩnh) bày tỏ sự trăn trở trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bố trí việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học. Nhiều ý kiến của ĐVTN tập trung vào các vấn đề đang tồn tại ở huyện đảo như, giải pháp xây dựng các mô hình thanh niên lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế và tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho thanh niên; việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương để phát triển du lịch...

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn đề nghị lãnh đạo các phòng, ban liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, giải quyết những vướng mắc của thanh niên; đồng thời mong muốn các cơ sở đoàn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn cấp trên, tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh, thiếu niên.

Theo Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn Phạm Văn Vương, chương trình đối thoại là diễn đàn dân chủ, cởi mở để thanh niên bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, đề xuất nguyện vọng, hiến kế; đồng thời giúp ĐVTN nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện. Từ đó xác định rõ phương hướng, trách nhiệm của thanh niên và có giải pháp cụ thể để phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh tốt hơn.


Bài, ảnh: HOÀNG ANH



 


.