Chính phủ trân trọng sự đồng hành, sát cánh của báo chí

04:02, 27/02/2018
.

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018.
 

Hội nghị Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất sáng 27/2. Ảnh: VGP/Đình Nam
Hội nghị Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất sáng 27/2. Ảnh: VGP/Đình Nam


Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương…

Theo ghi nhận của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngay từ đầu năm 2018, báo chí đã tập trung thông tin tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, xã hội, phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trong việc chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, phản ánh không khí, hoạt động vui Tết, đón Xuân tưng bừng trong cả nước. Các cấp, ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm với quyết tâm, nỗ lực lớn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Báo chí đã góp phần tích cực biểu dương tinh thần của công nhân viên chức, người lao động tạm gác việc riêng, xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền, bám trụ trên các công trường xây dựng để đảm bảo tiến độ sản xuất; chiến sỹ lực lượng vũ trang vững chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Dù khó khăn, các cơ quan báo chí vẫn tập trung cho các ấn phẩm, chương trình Tết công phu, chủ đề phong phú, nội dung toàn diện, hình thức sinh động…

Tại buổi giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh năm 2017 vừa qua, cùng với Chính phủ, báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

“Chưa có lúc nào, thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối nội, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền… lại khơi dậy được tinh thần, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên đậm nét như năm qua. Kể cả Tết năm nay, các chỉ số mà chúng ta quan tâm như giá cả, chăm lo Tết cho người nghèo, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự đều có mức chuyển biến rõ rệt. Điều đó, thể hiện nỗ lực chung của toàn hệ thống, trong đó công tác truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Theo Phó Thủ tướng, công tác truyền thông, báo chí không chỉ phản ánh tiếng nói của nhân dân, mà trong nhiều trường hợp báo chí còn là còn là kênh phản biện, cố vấn, tư vấn chính sách. “Nhiều chủ trương, chính sách thậm chí đã được thông qua nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh lại ý kiến của các chuyên gia, nguyện vọng của nhân dân thì Chính phủ đã xem lại, bỏ phiếu lại. Nhiều văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào phản ánh của báo chí”.

Cá nhân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết cũng đã nhiều lần trao đổi với “những đồng chí có trách nhiệm ở các bộ ngành” về những thông tin được nêu trên báo chí.
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. ẢNh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. ẢNh: VGP/Đình Nam


“Chính phủ thực sự trân trọng sự đồng hành, sát cánh của báo giới, đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với Chính phủ giúp báo chí không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn có sự phát triển. bên cạnh việc phản ánh hơi thở của cuộc sống, cả tích cực lẫn tiêu cực, báo chí đã có nhiều bài viết có chiều sâu để khơi dậy những điều tốt đẹp trong xã hội”, Phó Thủ tướng chia sẻ và mong muốn báo chí tiếp tục phát huy tinh thần đó, để những điều tốt đẹp trong xã hội được khơi dậy, được nhân lên nhiều hơn.

Nhắc lại khẩu hiệu hành động của Chính phủ là “Kỷ cương-Liêm chính-Hành động-Sáng tạo-Hiệu quả”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, phương châm đó không chỉ đối với các thành viên Chính phủ mà trong toàn thể bộ máy hành chính nhà nước, hệ thống chính trị mà cần được lan tỏa ra toàn xã hội, kể cả báo chí.

"Chỉ có bằng tuân thủ kỷ cương, trên dưới thì sức mạnh cả dân tộc mới được phát huy. Nhưng không vì kỷ cương hành chính để can thiệp, bao biện làm thay, bóp nghẹt sáng tạo mà phải khơi dậy được sáng tạo của bên dưới, của toàn xã hội. Bây giờ cũng là lúc chúng ta phải làm bằng hành động cụ thể, gắn với hiệu quả chứ không chỉ tính bằng số văn bản, số cuộc họp, số lời phát ngôn mà phải đo đếm được hiệu quả trực tiếp cuối cùng, tránh hình thức, đối phó."

Cũng trong sáng 27/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và một số đơn vị trực thuộc là Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo điện tử VTC News.

Phó Thủ tướng đánh giá thời gian qua VOV đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối thiết thực giữa Chính phủ với nhân dân. Đặc biệt, VOV đã chú ý đổi mới rất nhiều cho các hoạt động thông tin, truyền thông trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, góp phần phát huy, bồi đắp hơn nữa giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc,  nhân lên những điều tốt đẹp, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức trong xã hội.

Đặc biệt, Đài đã tập trung đầu tư có chiều sâu, thực hiện nhiều bước đổi mới đối với mảng văn hóa, xã hội. Bằng việc tiếp nhận Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời chuyển giao Kênh truyền hình Quốc hội về Văn phòng Quốc hội cũng là bước chuyển mới của VOV. Điều này cũng thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn của VOV về mặt tổ chức, qua đó, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn VOV trách nhiệm, quyết tâm, sáng tạo để phát triển thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, hiện đại theo đúng xu thế của thế giới.
 

Theo Đình Nam/Chinhphu.vn

 


.